Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Hiền Thu| 01/12/2022 18:54

(NSHN) - Chiều 1-12, Cụm thi đua Ban Dân vận các quận trung tâm, gồm: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai Khương Quốc Hưng, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Ban Dân vận các quận đã tập trung tham mưu các Quận ủy ban hành Thông tri lãnh đạo tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận; chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”…

Đáng chú ý, các quận đã phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nhất là vận động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng; tiếp nhận và phân bổ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Ban Dân vận các quận trung tâm cũng kịp thời nắm tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, giải phóng mặt bằng, các vấn đề dân sinh bức xúc và mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để diễn biến phức tạp, phát sinh thành điểm nóng.

Ban Dân vận các quận trung tâm cũng chú trọng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”… Trong đó, Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng đã có 895 mô hình đăng ký thi đua “Dân vận khéo”; quận Ba Đình có 580 mô hình tập thể và 445 mô hình cá nhân đăng ký thi đua “Dân vận khéo”; quận Đống Đa có 371 mô hình, quận Hoàng Mai có 224 mô hình đăng ký thi đua “Dân vận khéo”…

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Cụm thi đua Ban Dân vận các quận trung tâm thống nhất 10 phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, tiếp tục thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, ngày càng thiết thực, hiệu quả; tăng cường nắm tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Dân vận các quận trung tâm cũng thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cũng như công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận