Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 65 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục, thể thao

Đình Hiệp| 24/11/2022 17:59

(NSHN) - Chiều 24-11, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội đại biểu tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ X - năm 2022.

 Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, từ tháng 3 đến tháng 9-2022, 18 phường trên địa bàn đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Cụ thể, có 15 môn thi đấu thể thao dành cho trẻ em, đối tượng thuộc đại hội cấp quận lần đầu tiên được tổ chức. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao quận lần thứ X được tổ chức trang trọng với gần 1.400 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ tham gia.

Tại chương trình thi đấu Đại hội Thể dục, thể thao Thủ đô, các đội tuyển của quận đã giành được những thành tích xuất sắc với 91 huy chương gồm 23 Huy chương vàng, 20 Huy chương bạc, 48 Huy chương đồng. Kết thúc đại hội, quận Hai Bà Trưng được thành phố đánh giá, xếp loại 7/30 quận, huyện, thị xã; đứng thứ 4/12 đơn vị khối quận trong công tác tổ chức cũng như thành tích thi đấu. Tại Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022, quận đứng thứ 7/30 quận, huyện, thị xã.

 Quận Hai Bà Trưng biểu dương 21 tập thể và 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên, đội tuyển, câu lạc bộ, vận động viên để góp phần làm nên thành công cho đại hội. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị, ngành Thể dục, thể thao quận không ngừng bảo đảm chất lượng hoạt động chuyên môn, chăm lo về tinh thần để khơi dậy mong muốn sẵn sàng cống hiến hết mình đối với các vận động viên. Đồng thời, chú trọng quan tâm xây dựng các môn thể thao trọng điểm có thế mạnh; đề xuất đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ và hiện đại.

Nhân dịp này, UBND quận biểu dương 21 tập thể và 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao quận Hai Bà Trưng lần thứ X - năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 65 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục, thể thao