Chương Mỹ: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm khối giáo dục

Ánh Hà| 24/11/2022 12:14

(NSHN) - Ngày 24-11, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Lam Điền - đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn điểm khối giáo dục đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lam Điền nhiệm kỳ 2023-2028.

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Lê Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lam Điền nhiệm kỳ 2015-2023 cho biết, Công đoàn trường có 41 đoàn viên sinh hoạt tại 3 Tổ Công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà trường đã luôn quan tâm giáo dục tư tưởng, đạo đức, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra và nhiệm vụ chính trị chung của hà trường.

Hằng năm, Công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm, thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, bàn và thống nhất tìm ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công đoàn đã thường xuyên bám sát để đoàn viên được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ốm đau, thai sản…

Tham mưu, mạnh dạn đề xuất với cấp ủy, Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn đào tạo, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất để giáo viên đi học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; phối hợp tổ chức đi trao đổi học tập kinh nghiệm, tham quan, du lịch…

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa mới.

Việc kết nạp đoàn viên mới kịp thời, công tác phát triển Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn trường đã giới thiệu được 5 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lam Điền, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, uy tín, có khả năng đoàn kết, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn gắn với các phong trào thi đua; Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiến hành họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Lê Thị Thanh giữ chức Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lam Điền, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến biểu dương, chúc mừng thành tích Công đoàn trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đoàn viên đã góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023.

Nhằm phát huy những thành tích đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lam Điền cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong giai đoạn mới, từ đó cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến nhấn mạnh, Ban Chấp hành khóa mới cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm tổ chức và hoạt động Công đoàn. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy “Sáng kiến kinh nghiệm”; thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; kịp thời phát hiện được nhiều gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm khối giáo dục