Giáo dục huyện Thanh Trì: Phát huy truyền thống, viết tiếp tương lai

Ngọc Quỳnh| 17/11/2022 20:49

(NSHN) - Ngày 17-11, UBND huyện Thanh Trì tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương khen thưởng các tập thể điển hình tiên tiến, Nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc; đồng thời, ôn lại chặng đường phát triển 40 năm ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì; tôn vinh những đóng góp lớn lao của các thế hệ thầy, cô giáo trong sự nghiệp "trồng người". 

Với sự quan tâm của thành phố, huyện và các bậc phụ huynh trong thực hiện phương châm "Giáo dục là quốc sách", Thanh Trì đã xây dựng được hệ thống giáo dục với quy mô hoàn chỉnh, đủ các bậc học, cấp học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư khang trang, sạch đẹp, thân thiện, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của toàn dân để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Liên tục trong nhiều năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với nhiều thành tích cao, đặc biệt năm 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Trong suốt năm học 2021-2022, mọi hoạt động giáo dục đều diễn ra trên nền tảng trực tuyến. Để đồng hành cùng học sinh, bảo đảm 100% học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn có đủ phương tiện học trực tuyến, ngành Giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai, phát động hiệu quả phong trào "Sóng và máy tính cho em"; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho 562 em mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập 52 máy tính, 77 điện thoại thông minh, 166 máy tính bảng và tiền mặt trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Năm học 2021-2022, có 72 học sinh lớp 9 đạt giải Văn hóa, 4 học sinh đạt giải Nhì Khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Cấp huyện có 2.331 học sinh giỏi, học sinh năng khiếu lớp 6, 7, 8, 9. Toàn huyện hiện có 60/73 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 82,2%...

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật tặng hoa chúc mừng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí khẳng định, Thanh Trì là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, chất lượng giáo dục toàn diện luôn được quan tâm, chú trọng. Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cần có hướng đi đột phá. Thầy, cô giáo tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ quản lý nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo; quan tâm chăm lo, tạo động lực khơi dậy nhiệt huyết, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, giáo viên...

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận những thành tích đạt được của các đơn vị, trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Mầm non xã Yên Mỹ và Trường Tiểu học Đại Áng; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và 11 đơn vị Lao động xuất sắc, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giáo dục; khen thưởng 40 nhà giáo tâm huyết, sáng tạo năm học 2021-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo dục huyện Thanh Trì: Phát huy truyền thống, viết tiếp tương lai