Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai hỗ trợ 162 hộ thoát nghèo bền vững

Hoàng Sơn| 17/11/2022 19:50

(NSHN) - Ngày 17-11, UBND huyện Quốc Oai tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn tặng Bằng khen cho cá nhân.

Về dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ...

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai Nguyễn Tiến Quý, trải qua 92 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai đã không ngừng được củng cố, phát triển và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập quốc tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, trọng tâm là thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Ngày vì người nghèo"...

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Từ những hoạt động thiết thực trên, khối đại đoàn kết trong huyện được củng cố, mở rộng; mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt.

Trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức hỗ trợ và giúp đỡ 25 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; hỗ trợ 137 hộ cận nghèo có thêm điều kiện để thoát cận nghèo; tặng quà cho 201 học sinh vượt khó học giỏi, 25 cô giáo có hoàn cảnh khó khăn và tặng hơn 1.500 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ biểu dương những thành tích của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Quốc Oai đạt được trong năm qua.

Các đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới.

 Lãnh đạo huyện Quốc Oai trao tiền hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần cùng toàn huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, huyện Quốc Oai có 5 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc"; 2 cá nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; 25 tập thể, 30 cá nhân được UBND huyện khen thưởng...

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai đã tiếp nhận 600 triệu đồng từ Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội ủng hội Quỹ vì người nghèo của huyện. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trích quỹ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 18 nhà "Đại đoàn kết"; tặng 18 sổ tiết kiệm cho 18 hộ nghèo; trao tặng 70 suất quà cho gia đình khó khăn; tặng 8 bộ máy vi tính cho 8 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 xe máy cho 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao 50 chiếc xe đạp cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trao tặng đợt này hơn 1,5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai hỗ trợ 162 hộ thoát nghèo bền vững