Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh phối hợp công tác với 4 trường đại học trên địa bàn

Đình Hiệp| 17/11/2022 18:22

(NSHN) - Chiều 17-11, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác với 4 trường đại học trên địa bàn giai đoạn 2022-2027 gồm: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng và Đại học Mở Hà Nội. Tham dự lễ ký kết có Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn; lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và đại diện Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhà trường, Ban giám hiệu 4 trường đại học trên.

 Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng và đại diện Ban giám hiệu 4 trường ký kết chương trình phối hợp.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, nội dung chương trình phối hợp gồm công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể, UBND quận chủ trì hỗ trợ các trường đại học trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự giao thông, trật tự đô thị, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn của nhà trường; thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin để kịp thời xử lý, giải quyết tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, các trường đại học chủ trì, hỗ trợ quận trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nhu cầu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho quận, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quận trong các ngành nghề thuộc nội dung đào tạo của các nhà trường. Đồng thời, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thí điểm Đề án giáo dục Stem đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Cùng với đó, các trường đại học chủ trì, hỗ trợ quận triển khai chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu trong quản lý…, đặc biệt là chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại lễ ký, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cho biết, 4 trường đại học với những thế mạnh và định hướng phát triển riêng, nhưng đều chia sẻ những trách nhiệm chung với sự nghiệp “trồng người” của đất nước.

Thời gian qua, các nhà trường đã góp phần không nhỏ, hỗ trợ quận trong các sự kiện, hoạt động chính trị, văn hóa, y tế, thể dục, thể thao trên địa bàn như công tác phòng, chống dịch; sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, tham gia các công tác thiện nguyện… Việc ký kết chương trình phối hợp sẽ mở ra những kết nối sâu rộng, mạnh mẽ, toàn diện giữa quận và các trường đại học, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác để quận ngày càng phát triển và các trường thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh phối hợp công tác với 4 trường đại học trên địa bàn