Quận Thanh Xuân vinh danh các tập thể, nhà giáo đạt thành tích cao

Thống Nhất| 17/11/2022 15:25

(NSHN) - Ngày 17-11, UBND quận Thanh Xuân tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao năm học 2021-2022. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Phương Liệt và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Mầm non Tràng An.

Diễn văn khai mạc buổi lễ do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu trình bày đã nhấn mạnh những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân đạt được, trong đó, khẳng định sự nỗ lực và đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo. Theo đó, nhằm tri ân, tôn vinh đội ngũ nhà giáo, tạo động lực phấn đấu trong các nhà trường, ngay từ những ngày đầu năm học, ngành Giáo dục Đào tạo quận Thanh Xuân đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với các hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia. 100% các nhà trường đều tích cực hưởng ứng và đạt nhiều thành tích cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Một trong những hoạt động có ý nghĩa được triển khai ở các nhà trường là cuộc vận động “Học sinh Thanh Xuân lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm”, góp phần không nhỏ trong việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ học sinh phát triển toàn diện về nhân cách, tri thức, biết yêu thương, chia sẻ, có trách nhiệm. 

 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Trường Mầm non Tràng An, Trường Tiểu học Phương Liệt. 

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" để khẳng định uy tín, vị thế của quận nhiều năm liền là lá cờ đầu của thành phố, giữ vững niềm tin trong cha mẹ học sinh và nhân dân. 

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của ngành Giáo dục và Đào tạo quận thời gian qua. Những dấu ấn thành tích có thể kể đến là: 8 năm liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất trong số 30 quận, huyện, thị xã của thành phố về chất lượng giáo dục; 6 năm liên tiếp đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc; 4 tập thể được khen thưởng cấp Nhà nước, 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố; 54 tập thể, cá nhân được UBND thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân vinh danh các tập thể, nhà giáo đạt thành tích cao