Huyện Phúc Thọ: 19 tập thể và 66 cá nhân là các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu được khen thưởng

Minh Phú| 16/11/2022 15:47

(NSHN) - Ngày 16-11, UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2021-2022.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2021-2022.

Chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các thế hệ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cần tiếp tục chủ động nghiên cứu những mô hình mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục thực chất; đẩy mạnh chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên; huy động các nguồn lực xã hội trong việc phát triển giáo dục, bảo đảm an ninh, an toàn trường học...

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cũng kêu gọi mỗi nhà giáo và cán bộ công tác trong ngành cần bám sát tinh thần chỉ đạo, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ trước những yêu cầu mới của tình hình thực tế, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, khắc phục hạn chế, đưa sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện ngày càng phát triển...

Giao lưu các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ.

Tại buổi lễ, 19 tập thể và 66 cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ vinh dự được nhận khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội và UBND huyện Phúc Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ: 19 tập thể và 66 cá nhân là các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu được khen thưởng