Huyện Đan Phượng: Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu

Nguyễn Mai| 16/11/2022 13:06

(HNMO) - Ngày 16-11, UBND huyện Đan Phượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng năm 2022.

 Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải trao Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021-2022" của UBND thành phố cho 4 tập thể.  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng gửi lời tri ân đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của huyện qua các thời kỳ đã dày công vun đắp cho sự nghiệp trồng người cao quý; đồng thời, ghi nhận sự cống hiến, nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy của các nhà giáo, tạo sự chuyển biến tích cực về chất và lượng trong công tác giáo dục.

Những năm qua, huyện Đan Phượng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Hiện nay, toàn huyện Đan Phượng có 55 trường học (19 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 16 trường trung học cơ sở), hơn 37.000 học sinh và hơn 2.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hằng năm, huyện Đan Phượng dành 40% ngân sách cho công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Nhiều trường học, phòng học, phòng chức năng, nhà giáo dục thể chất... được xây mới, đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc gia.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và học tập.

 Các đồng chí lãnh đạo huyện Đan Phượng tặng hoa, cảm ơn những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho Quỹ khuyến học của huyện.

Tính đến nay, toàn huyện đã có 54/55 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 98,2%, trong đó có 31 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đan Phượng là huyện có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất thành phố.

Tại buổi lễ, huyện Đan Phượng tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2022. Trong đó có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (bà Đinh Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Hội; bà Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng); 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Đan Phượng.

Cũng tại buổi lễ, huyện Đan Phượng đón nhận hàng trăm triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng Quỹ khuyến học địa phương.

 Các tiết mục văn nghệ gửi lời tri ân đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải nhấn mạnh, thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, đánh giá mạng lưới trường học, quan tâm quy hoạch diện tích đất đầu tư xây dựng trường mới khi cần; bổ sung phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng ở những nơi còn thiếu. Huyện tiếp tục quan tâm đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ sát thực tiễn. Đặc biệt, ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học, từng bước xây dựng lớp học thông minh, trường học thông minh, tiến tới xã hội thông minh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đan Phượng: Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu