10 cá nhân tiêu biểu quận Ba Đình nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Dương Linh| 15/11/2022 13:19

(NSHN) - Ngày 15-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Quang cảnh buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên khẳng định, trong chặng đường lịch sử vẻ vang 92 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình luôn tự hào khẳng định vai trò, vị thế đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động; vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã triển khai công trình đoàn kết sáng tạo cấp quận trị giá 150 triệu đồng; các công trình cấp phường xã hội hóa gần 800 triệu đồng; tổ chức 1 hội chợ gian hàng Việt quận Ba Đình với sự tham gia của 35 doanh nghiệp, thu hút trên 2.000 lượt người đến tham quan, mua sắm; vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 đạt hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ người dân khó khăn hơn 759 triệu đồng, xây mới 3 căn nhà Đại đoàn kết 150 triệu đồng; vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt gần 1,5 tỷ đồng…

Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận đã phối hợp tham mưu tổ chức tốt 24 hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tổ chức 34 hội nghị phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức 72 cuộc giám sát đạt hiệu quả cao…

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 10 cá nhân tiêu biểu quận Ba Đình.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận đến cơ sở, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, các kết quả, thành tích chung của quận đều có sự đóng góp của các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; đồng thời đề nghị, với truyền thống và tinh thần đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lan tỏa gắn kết các cuộc vận động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào thành tích chung của quận, tích cực đóng góp xây dựng quận Ba Đình ngày càng văn minh, hiện đại...

Tại chương trình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 10 cá nhân tiêu biểu quận Ba Đình vì đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 cá nhân tiêu biểu quận Ba Đình nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc