Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo dục thị xã Sơn Tây được khen thưởng

Trung Nguyên| 15/11/2022 12:49

(NSHN) - Sáng 15-11, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây giai đoạn 1982-2022 và năm học 2021-2022.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trên chặng đường 40 năm, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đạt yêu cầu chất lượng, cơ sở vật chất khang trang... Toàn thị xã có 1 Nhà giáo nhân dân, 5 Nhà giáo ưu tú, 3 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 12 tập thể được tặng Cờ thi đua của thành phố, 28 tập thể và 56 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, 51 lượt tập thể được UBND tỉnh/thành phố tặng Bằng khen, 76 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc...

Hiện, toàn thị xã duy trì 47 trường, 916 lớp/nhóm lớp, 32.885 học sinh các hệ mầm non, tiểu học, THCS. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng, cơ bản từng bước được hiện đại hóa, chuẩn hóa; cảnh quan, môi trường sư phạm thân thiện, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong thị xã và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, đến nay thị xã có 37/46 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10/15 trường mầm non, 14/15 trường tiểu học, 13/16 trường THCS; có 2.222 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hơn 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị và nghề nghiệp; 100% học sinh lớp 3, 4, 5 được học môn tin học tự chọn và môn tiếng Anh theo chương trình thí điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Đặc biệt, trong phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" năm học 2021-2022 do UBND thị xã Sơn Tây phát động, ngành Giáo dục thị xã hưởng ứng với 36 bài viết về gương "Người tốt - việc tốt"; 2/30 hồ sơ của cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo"; 24 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây được UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2021-2022...

3 tập thể nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, có được những kết quả trên là nhờ những cố gắng bền bỉ, khắc phục mọi khó khăn của các cán bộ lãnh đạo quản lý, các thầy giáo, cô giáo và các học sinh.

Thời gian tới, Thị ủy, UBND thị xã mong muốn ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã tiếp tục nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu có nhiều nhà giáo mẫu mực, nhiều cán bộ quản lý xuất sắc tiêu biểu với phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, tâm huyết và trách nhiệm với nghề; xây dựng "Trường học an toàn", "Trường học hạnh phúc" và tiếp tục đạt những thành tích mới, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, chung sức xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong dịp này, thị xã Sơn Tây đã phát động đợt thi đua cao điểm và chỉ đạo các cơ quan, xã, phường tổ chức các hoạt động ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam như: Thăm hỏi, tặng quà các nhà giáo lão thành, các gia đình giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai cuộc thi "Lời tri ân", tổ chức các chương trình giao lưu, tri ân thầy cô...

Nhân dịp 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây khen thưởng. Cụ thể, 3 tập thể, 1 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 3 tập thể nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố; 5 tập thể đạt lao động xuất sắc cấp thành phố; 7 tập thể, 17 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen; 1 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt - việc tốt" cấp thành phố; 34 tập thể được UBND thị xã Sơn Tây khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo dục thị xã Sơn Tây được khen thưởng