Cầu Giấy: Đổi mới hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hà Phong| 09/11/2022 18:32

(NSHN) - Nhằm tạo điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn quận Cầu Giấy, ngày 9-11, UBND quận Cầu Giấy tổ chức giao lưu, tọa đàm với các tập thể, cá nhân với chủ đề "Chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật".

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại hội nghị.

Các khách mời tham gia gồm Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Trưởng ban tư vấn về Dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Mai Dịch Lê Đình Can; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng A Ngô Thị Bích Thủy; giáo viên Trường Mầm non Ánh Sao Hồ Thị Thanh Huyền; tổ trưởng tổ dân phố 17, Phó Trưởng ban quản trị tòa nhà 34T Trung Hòa - Nguyễn Khang và em Hồng Ngọc, học sinh lớp 9A Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng.

Trong đó, ông Lê Đình Can trên cương vị công tác của mình, đã tham gia có trách nhiệm công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại với công dân, tiếp công dân của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, được bà con tin tưởng, ủng hộ. Có những lúc người dân gọi điện khi nửa đêm để hỏi tư vấn hỗ trợ pháp lý ông cũng sẵn sàng giúp đỡ. Có những vụ việc, qua tiếp xúc, đối thoại, giải thích, tuyên truyền, thuyết phục có hiệu quả, các đương sự đồng thuận, đồng ý hòa giải và rút đơn phản ánh kiến nghị ngay tại hội nghị.

Các khách mời chia sẻ về công tác tuyên tuyền pháp luật.

Cũng trong chương trình, UBND quận Cầu Giấy đã tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; 10 năm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” quận năm 2022.

Thông tin đáng lưu ý, với mục đích tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày Pháp luật trên địa bàn quận, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Cầu Giấy thực hiện thường xuyên, liên tục với hơn 1.085 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 256.000 lượt người. Các chủ đề bám sát nhiệm vụ trọng tâm, được dư luận quan tâm, phương pháp thực hiện đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn thể công dân tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ sở; thường xuyên rà soát, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên. Đồng thời, tiếp tục chung tay xây dựng môi trường quận Cầu Giấy không có bạo lực học đường và không bạo lực gia đình, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Dịp này, UBND quận Cầu Giấy đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, quận Cầu Giấy cũng trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” năm 2022...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu Giấy: Đổi mới hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam