Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

Hoàng Văn| 18/10/2022 16:53

(NSHN) - Ngày 18-10, tại xã Phú Mãn, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc Trung ương) truyền đạt nội dung các quy định của pháp luật về hậu quả, tác hại và những hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra… Đồng thời, các báo cáo viên đưa ra giải pháp để giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên có lối sống lành mạnh để tránh kết hôn sớm trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, người uy tín, trưởng dòng họ trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe báo cáo viên phổ biến về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề về giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần đẩy lùi tình trạng này trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quốc Oai thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số