Huyện Phúc Thọ: Gần 3.000 vận động viên dự khai mạc Đại hội thể dục thể thao

Nguyễn Mai| 01/10/2022 15:31

(HNMO) - Sáng 1-10, UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2022. Tham dự khai mạc có 38 khối, gần 3.000 vận động viên đại diện cho các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, học sinh các trường học và nhân dân 21 xã, thị trấn trên địa bàn. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 15 môn thi đấu.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn thắp sáng đài lửa, biểu tượng của niềm tin và chiến thắng tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho biết, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phúc Thọ luôn xác định phát triển thể dục thể thao góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng và chú trọng đào tạo thế hệ trẻ.

Huyện Phúc Thọ đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào thể dục thể thao, phát huy tác dụng tích cực của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các hoạt động thể dục thể thao từng bước được quan tâm đầu tư gắn với các thiết chế văn hóa, huy động sức mạnh nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể thao.

Huyện Phúc Thọ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa sân vận động, nhà thi đấu thể thao quy mô huyện; từng bước hỗ trợ đầu tư xây dựng sân thể thao, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các xã, thị trấn... để đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao.

Các đoàn vận động viên tham gia diễu hành Đại hội.

Tiết mục đồng diễn tại Đại hội.

Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn đạt trên 34,5%, số hộ gia đình thể thao đạt 33,81%. Từ năm 2017 đến nay, các vận động viên của huyện tham gia thi đấu giải quốc gia, quốc tế đạt trên 200 huy chương các loại; các giải thành phố tổ chức đạt 633 huy chương.

Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội, vận động viên của huyện đã đạt thành tích cao với 5 Huy chương ở các môn thi: Điền kinh, Karatedo, Kickboxing.

Đại hội Thể dục thể thao huyện Phúc Thọ lần thứ X năm 2022 nhằm tiếp tục hưởng ứng triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao sức khỏe, đào tạo con người toàn diện. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ: Gần 3.000 vận động viên dự khai mạc Đại hội thể dục thể thao