1.500 học sinh quận Đống Đa được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tội phạm

Chu Dũng| 29/09/2022 11:43

(NSHN) - Ngày 29-9, Công an quận Đống Đa phối hợp với Viện Khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục; Luật An toàn thông tin mạng; phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng tại Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh. Tham dự hội nghị có hơn 1.500 học sinh cùng thầy cô, đại diện phụ huynh nhà trường.

Tại hội nghị, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thị Hồng Lan, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học cảnh sát (Học viện Cảnh sát nhân dân) cùng nhiều giảng viên đã truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích giúp các em học sinh, thầy cô và phụ huynh nhận biết được, bên cạnh những tiện ích của Internet và mạng xã hội mang lại giới trẻ hiện nay còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới đối với an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Hệ lụy gần đây xảy ra nhiều vụ tự tử, giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… xuất phát từ sử dụng mạng xã hội, trong đó có nhiều vụ do trẻ em, vị thành niên gây ra. 

Hiện, loại tội phạm này ngày càng tinh vi về thủ đoạn, tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, khi sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng Internet và các trang mạng xã hội để tung các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung kích động, nhạy cảm không phù hợp lứa tuổi, gây nguy hại, chèn vào các kênh youtube, các trang web của học sinh nhằm xúi giục, lôi kéo người khác phạm tội.

Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, những kiến thức được trang bị sẽ giúp ích ngăn chặn bạo lực học đường, xâm hại tình dục, giúp giảm thiểu những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần để Internet và mạng xã hội trở thành môi trường cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin bổ ích.

Còn thầy giáo Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh khẳng định, buổi tuyên truyền với những nội dung thiết thực giúp cho học sinh, giáo viên nhà trường chủ động phòng tránh các tệ nạn, hiểu rõ tầm quan trọng của Luật An ninh mạng, cách phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, từ đó điều chỉnh hành vi, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Công an quận Đống Đa cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền tới các trường học trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1.500 học sinh quận Đống Đa được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tội phạm