Chủ động ngăn chặn hình thành ''điểm nóng''

Hiền Thu| 29/09/2022 06:19

(HNM) - Thời gian qua, nhiều khu chung cư, đô thị mới trên địa bàn quận Hoàng Mai xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, có nguy cơ hình thành “điểm nóng”. Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, các cấp chính quyền đã chủ động phối hợp với lực lượng công an triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu.

Các chung cư, khu đô thị mới gia tăng trên địa bàn quận Hoàng Mai có nguy cơ hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Ảnh: Trung Nguyên

Tiềm ẩn nhiều “điểm nóng”

Trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện có 100 khu tập thể thấp tầng cũ và 220 tòa chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng, với khoảng 52.584 căn hộ. Ngoài ra còn nhiều dự án đang trong quá trình xây dựng. Trong đó, có 10 dự án khu chung cư, đô thị mới được xác định đang có biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự (Sunshine Palace, phường Mai Động; Athena Complex, phường Hoàng Liệt; Viễn Đông Star, phường Thịnh Liệt…); 8 dự án, khu chung cư, đô thị mới tiềm ẩn nguy cơ phức tạp (K35 Tân Mai, phường Tương Mai; Gelexia Riverside, phường Yên Sở; Sunshine Garden, phường Mai Động…).

Thượng tá Đặng Đình Toản, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, từ những mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh tại các khu chung cư, đô thị mới, một bộ phận cư dân đã đăng bài viết, chia sẻ bình luận trên không gian mạng để lôi kéo cư dân tụ tập đông người, căng băng rôn, khẩu hiệu và gửi đơn, thư khiếu kiện vượt cấp… Trong khi đó, tình hình hoạt động của tội phạm liên quan đến vi phạm pháp luật hình sự tại các địa bàn trên thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp. 6 tháng đầu năm 2022, Công an quận đã điều tra, khám phá 24 vụ phạm pháp hình sự.    

Những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở các dự án khu chung cư, đô thị mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Đơn cử, tại chung cư Viễn Đông Star (số 1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt) thường xuyên diễn ra tình trạng người dân tụ tập căng băng rôn phản đối chủ đầu tư tại các trụ sở cơ quan công quyền. Nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, chưa hoàn thiện hồ sơ phòng cháy, chữa cháy, chưa ký được hợp đồng cung cấp điện, nước nhưng đã bàn giao căn hộ cho cư dân vào sinh sống dẫn đến phát sinh mâu thuẫn. Hay cuối năm 2021, đầu năm 2022, đã xảy ra tranh chấp tại tòa Trung dự án Rice City, nằm trong dự án xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại các ô đất CT1, CT4, CT5 và một phần ô đất CT2 thuộc quỹ đất 20% dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). Rồi vào tháng 5 và tháng 7-2022, tại Dự án tòa nhà hỗn hợp Athena Complex Pháp Vân (phường Hoàng Liệt) đã có việc căng băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu chủ đầu tư bàn giao căn hộ chung cư đúng tiến độ...

Phối hợp chặt chẽ

Thượng tá Đặng Đình Toản cho biết, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại các dự án, khu chung cư, đô thị mới, Công an quận Hoàng Mai đã xây dựng cơ chế thống nhất giữa các lực lượng (chính quyền, cơ quan kinh doanh - quản lý nhà, công an, cộng đồng dân cư), đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân đến sinh sống, làm việc ở khu đô thị mới và chung cư. Cùng với đó, làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý đối tượng…

Chia sẻ kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn tại chung cư Viễn Đông Star trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt Nguyễn Văn Đức cho biết, UBND phường Thịnh Liệt đã yêu cầu lực lượng Công an phường nắm chắc tình hình để tham mưu kịp thời các giải pháp xử lý. UBND phường tổ chức đối thoại với người dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý tìm ra giải pháp. “Đến nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy nên người dân yên tâm, phấn khởi, không còn tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp”, ông Nguyễn Văn Đức thông tin.

Cũng qua việc chủ động nắm chắc tình hình, đồng thời phân công trách nhiệm, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, ban quản lý, chủ đầu tư với hệ thống chính trị cơ sở của phường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự thông qua lực lượng công an, phường Hoàng Liệt đã giải quyết ổn thỏa tranh chấp tại tòa Trung dự án Rice City. Hiện nay, UBND phường Hoàng Liệt cũng giao Công an phường tiếp tục nắm tình hình tại dự án Athena Complex Pháp Vân.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng, mật độ các dự án, khu đô thị mới, khu chung cư và lượng cư dân trên địa bàn ngày càng gia tăng. Trước tình hình đó, quận Hoàng Mai chỉ đạo Công an quận xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất giữa các lực lượng (chính quyền cơ sở, chủ đầu tư - ban quản lý chung cư, công an) nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại các khu chung cư, đô thị mới phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, nhân hộ khẩu trong khu chung cư, đô thị mới. Đảng ủy, UBND 14 phường được yêu cầu quan tâm thành lập chi bộ ở các khu chung cư, đô thị mới để làm cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, giải quyết nguy cơ hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ngăn chặn hình thành ''điểm nóng''