Gần 1.300 vận động viên tham dự hội thao quốc phòng huyện Mê Linh

Hoàng Sơn| 21/09/2022 17:30

(NSHN) - Từ ngày 21 đến 24-9, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh tổ chức hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh tặng Cờ cho các đơn vị về dự hội thao. Ảnh: Nguyễn Thu

Tham dự hội thao có gần 1.300 vận động viên thuộc lực lượng DQTV của 18 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động của 18 xã, thị trấn trên địa bàn.

Các vận động viên đã thực hiện nội dung thi nhận thức chính trị, phòng không, pháo binh, công binh, thông tin, hậu cần, kỹ thuật, trinh sát và 3 môn thể thao quân sự phối hợp. Trung đội, tiểu đội dân quân cơ động thực hiện phần thi duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; đồng diễn võ thuật.

Hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ tự học, tự bồi dưỡng để có kiến thức toàn diện về công tác quốc phòng, quân sự; kỹ năng tham mưu, là cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy, quá trình học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thao nhằm nâng cao chất lượng, trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý điều hành huấn luyện, xử trí tình huống của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động; nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, cứu người bị nạn và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân xã, thị trấn trong huyện. Đây cũng là dịp để Ban Chỉ huy quân sự huyện tuyển chọn vận động viên tham gia Hội thao quốc phòng năm 2022 do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 1.300 vận động viên tham dự hội thao quốc phòng huyện Mê Linh