Kịp thời giải quyết việc dân sinh bức xúc

Hiền Thu| 21/09/2022 06:41

(HNM) - Từ năm 2016 đến nay, UBND quận Hoàng Mai và các phường trên địa bàn quận đã tiếp 8.820 công dân, tiếp nhận 7.194 đơn (trong đó có 1.120 đơn trùng); đã giải quyết xong 5.936/6.074 đơn, đạt tỷ lệ 97,72%. Từ đó, kịp thời giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc dân sinh bức xúc.

Phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía Đông - Khu trung tâm hành chính quận.

Có diện tích rộng (41.104ha), dân số đông (trên 530.000 người), trong khi quận Hoàng Mai đang triển khai trên 80 dự án; vì thế số lượng đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phát sinh khá nhiều, tập trung vào các lĩnh vực: Bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng…

Thông tin từ UBND quận Hoàng Mai, trong 6 năm qua, quận đã giải quyết xong 5.936/6.074 đơn (đạt tỷ lệ 97,72%); trong đó đáng chú ý là đã giải quyết xong 329/329 vụ khiếu nại, 106/106 vụ tố cáo... Đặc biệt, kết quả giải quyết 9 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Hoàng Mai có chuyển biến tích cực. Đối với 2 vụ việc diện Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đến nay, những nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm của quận Hoàng Mai về cơ bản đã giải quyết xong. Đối với 7 vụ việc diện Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Quận ủy Hoàng Mai theo dõi, đến nay đã cơ bản giải quyết xong, không còn là điểm nóng, đề xuất đưa ra khỏi diện theo dõi.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong, quận thường xuyên tổ chức họp giải quyết các vụ việc phức tạp, đôn đốc giải quyết đơn thư của địa phương và chủ động xin ý kiến UBND thành phố, các sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, do vậy, công tác giải quyết đơn thư đạt kết quả tốt về số lượng và chất lượng.

Tại các phường, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, vụ việc cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Điển hình, thời gian qua, phường Thịnh Liệt đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các cuộc họp trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nên việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường 2,5 và dự án đường phía Đông trung tâm hành chính quận đều không phải tổ chức cưỡng chế, các hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Tại phường Hoàng Liệt, trong tháng 12-2021, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giải tỏa thành công 155 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu chuyển đổi Bằng B có diện tích 27.000m2, là những công trình xây dựng phát sinh tồn tại từ trước năm 2010. Trong tháng 4-2022, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ tổ dân phố số 9, số 10 Pháp Vân thực hiện tốt công tác dân vận, vận động nhà thờ giáo xứ Pháp Vân tự giác di chuyển 5 tượng chúa, tháo dỡ công trình vi phạm trên diện tích lấn chiếm đất công từ năm 2015 khoảng 400m2; vận động 17 hộ dân liền kề với diện tích 600m2 đất công khu ao Vườn Bông trả lại mặt bằng để tổ dân phố xây dựng khu vui chơi cộng đồng với số tiền xã hội hóa trên 2 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh cho biết, từng đồng chí lãnh đạo phường thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân và các vụ việc phát sinh. Từ đó tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm và thực hiện tốt phong trào “dân vận khéo” nhằm phát huy cao độ sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư, tổ dân phố.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu, để đạt được kết quả toàn diện, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ bằng những giải pháp cụ thể, gắn liền với thực tế của địa phương. Công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả, đặc biệt là chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng và các vụ việc dân sinh bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để phát sinh các vụ việc phức tạp mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời giải quyết việc dân sinh bức xúc