Quốc Oai: Nhiều vấn đề về quản lý đất đai được nêu tại hội nghị đối thoại với nhân dân

Hoàng Sơn| 07/09/2022 16:29

(NSHN) - Ngày 7-9, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 về nội dung quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc 4 nhóm vấn đề: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp tại các vùng chuyển đổi sau dồn điền đổi thửa; xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Ngoài ra, còn có 4 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của cử tri các xã: Thạch Thán, Tân Hòa, Hòa Thạch, Cấn Hữu tập trung vào các vấn đề: Đầu tư xây dựng nhà văn hóa; hạn mức đất ở nông thôn còn bất cập; chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân thôn Long Phú; cán bộ tại bộ phận một cửa còn cư xử chưa đúng mực, nhũng nhiễu...

Với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đã được các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND huyện giải đáp cụ thể, tạo sự đồng thuận cao. Còn những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, lãnh đạo huyện Quốc Oai xin tiếp thu, rà soát, làm rõ, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao ý kiến, kiến nghị của các đại biểu; đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. 

Đại biểu xã Hòa Thạch phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thọ đề nghị, sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ từng nội dung liên quan, xác định các giải pháp cụ thể để giải quyết thấu đáo những vấn đề mà các đại biểu đã nêu, thông báo lại kết quả giải quyết để đại biểu biết. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường phối hợp với chính quyền, ban, ngành để nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, phức tạp về công tác quản lý và sử dụng đất đai để tập hợp, tham mưu, đề xuất phương án, biện pháp giải quyết kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai: Nhiều vấn đề về quản lý đất đai được nêu tại hội nghị đối thoại với nhân dân