Mê Linh tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022

Hoàng Sơn - Nguyễn Thu| 15/08/2022 19:03

(NSHN) - Ngày 15-8, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022. Đây là đơn vị được chọn làm điểm trước khi triển khai toàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Xã Mê Linh có diện tích tự nhiên hơn 600ha với 14.947 nhân khẩu thường trú tại 6 thôn; kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở địa phương đạt nhiều kết quả, trở thành điểm sáng của huyện Mê Linh. 

Xã chủ động phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội... 

Đặc biệt, xã lồng ghép có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự.

Ngoài ra, xã triển khai hiệu quả 2 dự án "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và dự án "Sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân" và Đề án số 06 của Chính phủ về "Xác thực hồ sơ định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia". Nhờ đó, đến nay, xã Mê Linh đã tiếp nhận 6.300 hồ sơ đề nghị cấp mã định danh điện tử, đạt 55% chỉ tiêu giao và là địa phương có số lượng hồ sơ đề nghị cấp mã định danh điện tử cao nhất huyện. 

Lực lượng Công an xã đã trực tiếp tham mưu, xây dựng mới 1 mô hình, duy trì hiệu quả 4 mô hình điểm về an ninh trật tự; tổ chức 2 đợt tập huấn cho lực lượng công an xã bán chuyên trách...

Công an thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Hoài đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Mê Linh trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo tầng lớp nhân dân, xây dựng vững chắc an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại ngày hội, Công an thành phố Hà Nội và UBND huyện Mê Linh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022