Quận Cầu Giấy ra quân bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường

Hà Phong| 15/08/2022 15:14

(NSHN) - Ngày 15-8, tại Công an quận Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy tổ chức lễ phát động đợt ra quân triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập quận Cầu Giấy (1/9/1997 - 1/9/2022), bảo đảm an ninh trật tự năm học mới và hưởng ứng lễ phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 liệt sĩ công an phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy.

Quang cảnh lễ phát động.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Trưởng ban Chỉ đạo 197 quận cho biết, đợt ra quân lần này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các thành viên Ban Chỉ đạo 197 quận và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn, duy trì quận Cầu Giấy “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ông Trần Việt Hà cho biết, Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy đã xây dựng, triển khai kế hoạch chi tiết. Đồng thời, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Ông Trần Việt Hà cho hay, trong đợt ra quân này, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy và các lực lượng chức năng trên địa bàn về việc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 liệt sĩ công an phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán sai quy định; tự tháo dỡ các mái che, mái vẩy, bục, bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo không đúng quy định; đặc biệt, vận động mở lối thoát hiểm thứ 2 trở lên (bắt buộc với cơ sở kinh doanh và nhà ở kết hợp kinh doanh) để phòng hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, tổ chức tổng kiểm tra tất cả bãi trông giữ xe cả về giấy phép, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và nghĩa vụ thuế. Kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan công tác bảo đảm trật tự đô thị, đặc biệt là các địa điểm, tuyến đường, các khu vực phức tạp về trật tự đô thị gây bức xúc dư luận; các tuyến xuyên tâm, hướng tâm, nhất là những hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán bánh trung thu, trông giữ phương tiện sai quy định…

“Qua kiểm tra một số địa bàn, vẫn thấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán bánh trung thu, đặc biệt là ở phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tôi yêu cầu phê bình, vì đây là việc Ban Chỉ đạo 197 quận đã họp, nhắc từ trước nhưng vẫn chưa nghiêm túc xử lý”, ông Trần Việt Hà nói.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy đã đồng loạt triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cũng theo ông Trần Việt Hà, dịp này, lãnh đạo quận Cầu Giấy cũng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc, vi phạm của xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng. Trong đó, đáng chú ý là xe Limousine đón trả khách không đúng quy định, nhất là khu vực Công viên Cầu Giấy, tuyến đường Tú Mỡ (khu Nam Trung Yên); trước tòa Thăng Long Number One… Rà soát, thống kê danh sách, số lượng các kho xưởng có nguy cơ cháy nổ trên các ô đất dự án chưa triển khai.

Nhân dịp này, Công an quận Cầu Giấy đã thể hiện quyết tâm của đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu của UBND quận, Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy trên các mặt công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy ra quân bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường