Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới

Tuấn Việt| 14/08/2022 08:13

(HNM) - Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3-10-2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”, hiện quận Hà Đông không còn tình trạng tổ chức tiệc cưới xa hoa, lãng phí, ăn cỗ dài ngày...

Lãnh đạo Quận ủy Hà Đông trao Giấy khen tặng các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Trước đây, trên địa bàn quận Hà Đông có đám cưới tổ chức ăn uống linh đình kéo dài 2-3 ngày với 200 mâm cỗ. Sau đám cưới, trừ chi phí, nhiều cặp vợ chồng làm việc oằn mình để trả nợ. Quyết tâm khắc phục bằng được những tồn tại trong việc cưới, năm 2009, Quận ủy Hà Đông ban hành Chương trình số 06-CTr/QU về “Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa” với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội có Chỉ thị số 11-CT/TU, Quận ủy Hà Đông ban hành Nghị quyết số 07B-NQ/QU, sửa đổi, bổ sung một số quy định về thực hiện việc cưới trong Chương trình số 06-CTr/QU cho phù hợp với thực tiễn, trong đó có quy định tổ chức đám cưới không mời quá 300 khách.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thị Tâm cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng với sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nếp sống trong việc cưới văn minh trên địa bàn quận thực sự đã lan tỏa mạnh mẽ. 100% chi bộ thuộc Đảng bộ các phường đã tổ chức ký cam kết giữa đảng viên với chi bộ; 100% hộ gia đình ký cam kết với tổ dân phố và UBND phường. Các nhà hàng, khách sạn cũng đã được tuyên truyền và ký kết với UBND các phường về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội và các quy định của quận. Ngoài ra, ở các tổ dân phố đều thành lập ban vận động (nòng cốt là Ban Công tác Mặt trận), phân công các thành viên phụ trách từng khu vực dân cư hoặc hộ gia đình để nắm bắt tình hình, thông tin về đám cưới.

Trước thời điểm có Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, trên địa bàn quận Hà Đông có 82% đám cưới thực hiện nếp sống văn minh. Sau khi triển khai thực hiện chỉ thị, tỷ lệ đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh hằng năm đều tăng, năm 2021 đạt 100%, tiêu biểu như các phường: Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Phú La, Quang Trung, Văn Quán, Vạn Phúc, Phúc La… Giai đoạn 2020-2022, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều gia đình còn tổ chức đám cưới gọn nhẹ trong nội bộ gia đình hoặc chỉ báo hỷ.

Không chỉ dừng lại ở việc mời ít khách, trong năm qua, nhiều phường trên địa bàn quận Hà Đông còn thực hiện việc cưới theo nếp sống mới, tổ chức tiệc trà. Đơn cử, phường Phú Lãm tổ chức 10 đám cưới tiệc trà, phường Vạn Phúc tổ chức 23 đám cưới tiệc trà, phường Quang Trung tổ chức 18 đám cưới tiệc trà....; đồng thời tổ chức báo hỷ sau lễ cưới gọn nhẹ và trao giấy đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND phường.

Ông Dương Văn Chi (phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) cho rằng, qua đợt dịch bệnh vừa qua mới thấy việc cưới văn minh cần được nhân rộng, mỗi người dân hãy nhận thức tích cực, bỏ suy nghĩ làm nhiều cỗ để “trả nợ miệng”, là “nợ đồng lần”, qua đó xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới.

Bà Đào Thị Mùi (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) đề xuất, để lan tỏa nếp sống văn minh, cần tiếp tục tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó hình thành tư duy mới về việc cưới văn minh, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Quận ủy Hà Đông sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 11-CT/TU gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự gương mẫu đi đầu, là tấm gương sáng trong thực hiện việc cưới theo nếp sống văn hóa.

“Quận Hà Đông sẽ tiếp tục đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới vào công tác thi đua khen thưởng gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung nội dung quy ước tổ dân phố, nhân rộng những mô hình cưới văn minh tiết kiệm trên địa bàn quận”, ông Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới