Đồng chí Đỗ Hoàng Việt tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn Mê Linh

Hoàng Sơn - Thanh Tuyền| 11/08/2022 16:55

(NSHN) - Trong 2 ngày 10 và 11-8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mê Linh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm trao bức trướng tặng tuổi trẻ huyện Mê Linh.

Huyện Mê Linh có 41 cơ sở Đoàn trực thuộc với gần 9.000 đoàn viên; 25 cơ sở Hội trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên huyện. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức Đoàn huyện Mê Linh đã tham gia giới thiệu, tìm kiếm việc làm và cơ hội việc làm cho hơn 2.000 thanh niên, tổ chức các ngày hội sách, buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 5.000 lượt đoàn viên; tổ chức hơn 200 đợt dọn vệ sinh môi trường và trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Đoàn trong huyện đã huy động gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia tổ Covid-19 cộng đồng; phát miễn phí 45.000 khẩu trang; trao tặng gần 3.000 suất quà cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ tiêu thụ trên 50 tấn rau, củ, quả cho nông dân… Tổng kinh phí xã hội hóa tổ chức các hoạt động hơn 2,2 tỷ đồng.

Với những đóng góp đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cá nhân, tập thể của Huyện đoàn Mê Linh đã được Trung ương đoàn, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, Giấy khen và Thành đoàn Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 Ban Chấp hành Huyện đoàn Mê Linh khóa XI ra mắt.

Dự và phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng và Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm biểu dương, đánh giá cao kết quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, Huyện đoàn Mê Linh cần tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc hỗ trợ thanh niên thông qua các hội nghị, diễn đàn: Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng; gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo địa phương, đơn vị với cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phó Bí thư Thành đoàn và Bí thư Huyện ủy Mê Linh đề nghị các cấp Đoàn trong huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn; tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn, hội, tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành đoàn...

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành, 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện đoàn Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Đỗ Hoàng Việt được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Đỗ Hoàng Việt tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn Mê Linh