Quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh tuyên truyền những định hướng lớn phát triển Thủ đô

Hương Ly| 09/08/2022 17:01

(NSHN) - Ngày 9-8, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 2-2-2022 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, thực hiện kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 51 ngày 17-6-2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt hai nghị quyết đặc biệt quan trọng này.

Theo đồng chí Đinh Hồng Phong, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, trong đó tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền.

Đồng chí Đinh Hồng Phong đề nghị cán bộ chủ chốt quận phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung, nghiêm túc lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận để lĩnh hội đầy đủ những nội dung cơ bản của hai bản nghị quyết đặc biệt quan trọng này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt những nội dung cơ bản của hai nghị quyết. Sau hội nghị, các đơn vị trên địa bàn quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng về nội dung các nghị quyết trong toàn Đảng bộ quận và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh tuyên truyền những định hướng lớn phát triển Thủ đô