Xây dựng hình ảnh cán bộ Đoàn Thủ đô nhiệt huyết, sáng tạo và gương mẫu

Hương Ly| 04/08/2022 19:04

(NSHN) - Trong hai ngày 3 và 4-8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với khẩu hiệu "Tuổi trẻ Hoàn Kiếm đoàn kết, xung kích, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ".

Quang cảnh đại hội.

Tham dự đại hội có Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm.

Khai mạc đại hội, Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên quận luôn chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động; tăng cường mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp thanh, thiếu nhi, phát huy được những tiềm năng, thế mạnh của tổ chức Đoàn trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban chấp hành Trung ương ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đại hội

Đặc biệt, nửa sau của nhiệm kỳ là thời kỳ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi quận. Tuy nhiên, tuổi trẻ quận đã sáng tạo và linh hoạt ứng phó với những khó khăn do dịch bệnh gây ra, triển khai hiệu quả 4 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên.

Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm chúc mừng đại hội.

Những kết quả tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm đạt được thể hiện rõ qua các công trình, mô hình, phần việc thanh niên. Đó là toàn quận xây dựng 4 điểm “Vườn hoa thanh niên”; 4 điểm “Khu sinh hoạt cộng đồng”, "Sân chơi thiếu nhi" trên địa bàn phường Đồng Xuân, phường Chương Dương.

Ngoài hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên quận đẩy mạnh vai trò của thanh, thiếu nhi trong sáng tạo, làm chủ khoa học kỹ thuật. Thanh niên trong quận thể hiện sự sáng tạo trên khắp các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, phục vụ nhân dân. Toàn quận đã hội thu được gần 10.000 ý tưởng sáng tạo từ đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh đoàn kết để đưa công tác Đoàn đi theo hướng tích cực, bám sát và gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Qua đó, xây dựng hình ảnh cán bộ đoàn Thủ đô nhiệt huyết, sáng tạo trách nhiệm và gương mẫu; tiếp tục tham mưu Đoàn Thanh niên thành phố các chương trình, hoạt động, đặc biệt là phải đi đầu trong chuyển đổi số, sử dụng công nghệ 4.0 trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Đồng chí Chu Hồng Minh Bí thư Thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

* Trước đó, trong phiên thứ nhất diễn ra vào ngày 3-8, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Quận đoàn Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2022-2027 với 25 đồng chí. Trong phiên thứ hai diễn ra vào sáng 4-8, các đại biểu tham dự đã bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đồng chí Trần Kim Huyền tái đắc cử chức danh Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm khóa XXV, nhiệm kỳ 2022-2027.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng hình ảnh cán bộ Đoàn Thủ đô nhiệt huyết, sáng tạo và gương mẫu