Thị ủy Sơn Tây tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Ánh Dương| 29/07/2022 13:39

(NSHN) - Sáng 29-7, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng kết 20 năm (2002-2022) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV).

 Quang cảnh hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Sơn Tây Hà Việt Phong, cho biết 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn thị xã đạt 2.580 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 259,684 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán giao; tổng thu ngân sách thị xã, xã, phường 903,109 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán giao; tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của thị xã năm 2022 là 1.063,319 tỷ đồng, đã giải ngân 268,386 tỷ đồng, đạt 25,24% so với kế hoạch...

Về công tác an sinh xã hội, thị xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng 25.452 suất quà Tết cho đối tượng người có công và thân nhân, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo với tổng kinh phí hơn 8,324 tỷ đồng; thẩm định, phê duyệt hỗ trợ cho 48.349 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 113,754 tỷ đồng...

Về công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm đến nay, toàn thị xã kết nạp 63 đảng viên mới, đạt 45% chỉ tiêu Thành ủy giao năm 2022; công nhận 110 đảng viên chính thức; đề nghị Thành ủy xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 và 19-5 cho đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó có 6 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 70 năm tuổi Đảng...

Từ nay đến cuối năm 2022, Thị ủy Sơn Tây tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm: Phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, gắn với phục hồi và phát triển kinh tế thị xã; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022...

Cũng nhân dịp này, thị xã Sơn Tây tổ chức tổng kết 20 năm (2002-2022) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

Hiện tại, Hội Cựu chiến binh thị xã có 8.741 hội viên tham gia sinh hoạt ở 17 cơ sở xã, phường, cơ quan nhà nước; 118 chi hội thôn, tổ dân phố. Các cựu chiến binh luôn tích cực, gương mẫu đi đầu trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 20 năm qua, các cấp Hội có 72 hộ thoát nghèo bền vững, số hộ hội viên khá, giàu tăng từ 42,8% lên 68%...

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc "Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội", từ năm 2012 đến 2021, thị xã Sơn Tây có 9.961 đám cưới, trong đó có 9.485 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh.

Đặc biệt trong các năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, thị xã và các xã, phường đã vận động người dân hạn chế tụ tập đông người, hoãn đám cưới hoặc chỉ tổ chức báo hỷ trong nội bộ gia đình, nhờ đó đã có: 126 đám cưới báo hỷ, làm tiệc trà; 67 đám cưới lùi thời gian; 367 đám cưới tổ chức trong phạm vi gia đình...

Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Thành ủy Hà Nội, Thị ủy Sơn Tây khen thưởng do đã đạt thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị ủy Sơn Tây tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm