Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm được bầu giữ chức danh Bí thư Quận đoàn Đống Đa

Nguyệt Ánh| 28/07/2022 12:17

(NSHN) - Trong 2 ngày 27 và 28-7, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Đống Đa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với sự tham dự 140 đại biểu ưu tú.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi quận Đống Đa đã có bước phát triển mới, tạo sự chuyển biến tích cực, đặc biệt đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của quận; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Nổi bật, khi dịch Covid-19 bùng phát, đoàn viên, thanh niên quận đã tham gia hỗ trợ lực lượng y tế, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch; trao tặng 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng 15 điện thoại, máy tính bảng hỗ trợ các em học sinh học trực tuyến, tặng 650 suất quà cho người nghèo. 

Bên cạnh đó, duy trì hiệu quả hoạt động của 21 đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ hành chính công cấp độ 3, 4. Toàn Đoàn đã kết nạp 10.233 đoàn viên mới, 599  đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng...

Nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đống Đa đoàn kết - khát vọng - tiên phong  - sáng tạo - cống hiến”, Đoàn Thanh niên quận đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 10 chỉ tiêu cụ thể; phấn đấu 100% các cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình phần việc thanh niên/năm gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị; mỗi năm có từ 5-10 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa; hằng năm, tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 3.000-5.000 đoàn viên, thanh niên, giới thiệu việc làm 500-600 đoàn viên, thanh niên/năm…

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên quận Đống Đa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và những thành tích tuổi trẻ quận Đống Đa đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đoàn Thanh niên quận tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; cần chú trọng đến tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào, hoạt động; lựa chọn chương trình, nội dung phù hợp trên cơ sở đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên…

Tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đã biểu dương, những việc làm thiết thực, hiệu quả của đoàn thanh niên quận trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bí thư Quận ủy Đống Đa đề nghị Đoàn Thanh niên quận tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tuổi trẻ; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh…

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa trao tặng bức trướng cho Đoàn Thanh niên quận.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa trao tặng Đoàn Thanh niên quận bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Cống hiến xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”.

Trước đó, tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên quận Đống Đa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm đã được tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Quận đoàn Đống Đa khóa XXIV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm được bầu giữ chức danh Bí thư Quận đoàn Đống Đa