Hiệu quả mô hình ''thôn thông minh'' ở Dương Xá

Ánh Dương| 27/07/2022 07:41

(HNM) - Mô hình “thôn thông minh” của xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) đã và đang đạt hiệu quả tích cực, giúp địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh chia sẻ, theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, xã phải có ít nhất một mô hình thôn thông minh… Nhận thấy đây là mô hình hay, ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng, quản lý, điều hành, phát triển cơ sở thôn, mặc dù hiện nay chưa có quy định cụ thể của cấp thẩm quyền về mô hình "thôn thông minh", nhưng với quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã quyết định lựa chọn thôn Thuận Quang để xây dựng mô hình "thôn thông minh".

Theo rà soát của xã Dương Xá, 100% số hộ ở thôn Thuận Quang sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng thông minh trên điện thoại; 325 hộ đã lắp mạng internet; 153 hộ lắp camera giám sát kết nối điều khiển thông qua điện thoại... Trưởng thôn Thuận Quang Hoàng Đình Hoan cho biết, quyết tâm xây dựng “thôn thông minh”, cán bộ thôn phối hợp với đơn vị chức năng hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, phục vụ nhu cầu thiết yếu như: Y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch; sử dụng các dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền điện, nước, giao dịch ngân hàng, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản và làng nghề của thôn. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập...

Theo Trưởng thôn Thuận Quang Hoàng Đình Hoan, thôn huy động xã hội hóa để lắp đặt hệ thống wifi tốc độ cao miễn phí, lắp 16 camera an ninh giám sát tại các khu vực công cộng, tuyến đường trục chính... Những việc làm này được 100% số hộ dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng để cùng xây dựng thôn thông minh. Thôn đã thành lập trang thông tin thôn, xóm, các đoàn thể trên nền tảng mạng xã hội Zalo, giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin mới một cách chính xác, thuận tiện. Cũng qua đó, thôn kêu gọi xã hội hóa xây dựng tuyến đường dài 600m, sử dụng 18 đèn điện năng lượng mặt trời, trị giá hơn 150 triệu đồng. Việc kêu gọi ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tháng hành động vì trẻ em” và các công việc khác của địa phương được người dân nhanh chóng nắm bắt, thực hiện. Hay như hành vi bỏ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, xô xát sau va chạm giao thông… đều được phát hiện, xử lý, hòa giải kịp thời, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự...

Trước hiệu quả của mô hình “thôn thông minh” Thuận Quang, các xã: Phù Đổng, Cổ Bi (Gia Lâm) đã cử đoàn công tác đến tham quan, học tập kinh nghiệm để triển khai xây dựng mô hình “thôn thông minh” tại địa phương. Trưởng thôn Thuận Tiến (xã Dương Xá) Dương Thị Cúc cho biết, sau khi tham khảo kinh nghiệm tại Thuận Quang, thôn Thuận Tiến cũng đã chuẩn bị triển khai xây dựng "thôn thông minh".

Đánh giá cao hiệu quả mô hình "thôn thông minh" Thuận Quang của xã Dương Xá, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng khẳng định sẽ chỉ đạo các xã học tập, nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả mô hình ''thôn thông minh'' ở Dương Xá