Quận Hai Bà Trưng có 1.066 sáng kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động

Đình Hiệp| 26/07/2022 11:38

(NSHN) - Sáng 26-7, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động quận Hai Bà Trưng” năm 2022 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung đã điểm lại các dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Công đoàn Việt Nam 93 năm qua. Trong đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô vinh dự và tự hào là nơi khởi xướng và là cái nôi của phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân rộng trong cả nước. Các phong trào thi đua đã và đang tạo động lực tích cực, động viên đội ngũ công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua, lao động sản xuất, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng quản lý trực tiếp 386 công đoàn cơ sở với 22.267 đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua được Liên đoàn Lao động quận quan tâm và triển khai có hiệu quả, nòng cốt là phong trào “Sáng kiến sáng tạo” được các công đoàn cơ sở triển khai phát động đến đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động hưởng ứng và tham gia tích cực, đã có 1.089 sáng kiến cấp cơ sở, 105 sáng kiến cấp quận.

Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động, đến nay, sau khi kết thúc giai đoạn 1 của chương trình, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng có 1.066 sáng kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn quận được cập nhật thành công trên hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cùng đại diện lãnh đạo quận trao Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh biểu dương những kết quả mà Liên đoàn Lao động quận đạt được thời gian qua. Để phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động có sức lan tỏa rộng rãi, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Huy Khánh đề nghị các cấp Công đoàn quận cần triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao.

Đồng thời, chỉ đạo công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thông qua việc đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Cùng với đó, việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua năm 2022 và giai đoạn 2 của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” được tiếp tục từ tháng 6-2022 đến ngày 1-9-2023, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng được Liên đoàn Lao động thành phố giao 3.300 sáng kiến, nên các cấp Công đoàn quận cùng đồng hành và tiếp tục động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia đạt kết quả.

Đại diện lãnh đạo quận trao Giấy khen cho các sáng kiến của quận.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương của tổ chức Công đoàn Việt Nam cho 10 cá nhân; trao Bằng khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021 và chuyên đề “Văn hóa - thể thao” năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; trao Giấy khen của Liên đoàn Lao động quận cho 105 sáng kiến của quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng có 1.066 sáng kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động