Hoài Đức thăm, tặng quà 4.585 người có công tiêu biểu, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

Trung Nguyên| 21/07/2022 18:03

(NSHN) - Trong 2 ngày 20 và 21-7, Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội huyện Hoài Đức tổ chức thăm, tặng quà, chuyển quà của Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội tới 4.585 người có công tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Huyện ủy Hoài Đức tặng quà đối tượng chính sách tại xã Sơn Đồng.

Trong đó: Huyện chuyển 4.168 suất quà của Chủ tịch nước với số tiền 3,132 tỷ đồng, của thành phố 4.170 suất quà với số tiền 1,273 tỷ đồng; quà của huyện 4.585 suất với số tiền 1,191 tỷ đồng tới các đối tượng chính sách; tu sửa, vệ sinh Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của huyện, nghĩa trang liệt sĩ tại 20 xã, thị trấn...

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Nguyễn Đăng Sơn thăm hỏi, động viên vợ liệt sĩ Bùi Thị Tư, 99 tuổi, ở xã Kim Chung.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo huyện Hoài Đức đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn biết ơn, tri ân sự hy sinh xương máu của các gia đình trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, là tấm gương sáng mẫu mực, tích cực động viên con cháu thi đua học tập, công tác, lao động, sản xuất, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đối với người có công với cách mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức thăm, tặng quà 4.585 người có công tiêu biểu, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách