Sóc Sơn ra quân giải tỏa vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trung Nguyên| 05/07/2022 18:49

(NSHN) - Ngày 5-7, huyện Sóc Sơn ra quân thực hiện Tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Lễ công bố, đón nhận huyện nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện.

Lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn chặt tỉa những cành cây gây khuất tầm nhìn giao thông.

Lực lượng chức năng với hơn 60 người đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại tuyến đường 131 - Dược Thượng, đường Hồ Đồng Quan.

Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý một trường hợp sử dụng trái phép lề đường làm nơi tập kết hàng hóa, xử phạt hành chính 5 triệu đồng; thu 15 biển quảng cáo rao vặt trên hành lang đường bộ; tuyên truyền 58 hộ tự giác thu dọn bảng, biển lấn chiếm lòng, hè đường; thu dọn, giải phóng hành lang đường bộ bị vật liệu xây dựng lấn chiếm; chặt, tỉa cành cây, cây dại mọc trên hành lang đường bộ che khuất biển báo và tầm nhìn giao thông...

Lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn giải tỏa vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lề đường.

Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông Vận tải huyện Sóc Sơn Nguyễn Ngọc Vinh cho biết, từ nay đến ngày 22-7, Đội và lực lượng chức năng huyện tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Sơn ra quân giải tỏa vi phạm trật tự an toàn giao thông