Huyện đoàn Quốc Oai bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới

Hoàng Sơn| 03/07/2022 21:01

(NSHN) - Ngày 3-7, Huyện đoàn Quốc Oai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quốc Oai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quốc Oai đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu, 4 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành hỗ trợ thanh, thiếu nhi. 

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng điển hình như: Duy trì có hiệu quả 1 đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện và 21 đội hình thanh niên tình nguyện cấp cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn ra quân trên 1.200 buổi vệ sinh môi trường, 1.000 lượt buổi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu, trồng mới trên 65.000 cây xanh trong chương trình "Một triệu cây xanh cho đô thị Việt Nam".

Đặc biệt, nửa cuối nhiệm kỳ, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, với tinh thần thích ứng, linh hoạt, tuổi trẻ Quốc Oai đã nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, tổ chức được 800 cuộc tuyên truyền lưu động; huy động 800 tình nguyện viên tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh; hỗ trợ trên 2.000 hộp khẩu trang, 2.500 chai dung dịch sát khuẩn, 15.000 tấm chắn giọt bắn; 2.000 suất quà, 8.000 suất ăn miễn phí từ các mô hình Bếp ăn thanh niên...

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Quốc Oai - tiên phong - trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - phát triển", Ban Chấp hành Huyện đoàn Quốc Oai khóa XXI hướng tới mục tiêu "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, công tác tổ chức Đoàn; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại".

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Huyện đoàn trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, các chương trình, Nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy và cơ sở, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các cơ sở Đoàn cần chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện các công trình phần việc bảo đảm thiết thực, hiệu quả và có tính đột phá; các phong trào, chương trình hành động phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, bảo đảm phù hợp thực tiễn địa phương và có sức lan tỏa rộng rãi.

Nhân dịp này, 12 tập thể, cá nhân được Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen; 21 tập thể và cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện đoàn Quốc Oai bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới