Sẵn sàng ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn đê điều

Kim Nhuệ| 06/06/2022 07:31

(HNM) - Huyện Mỹ Đức là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra lũ rừng ngang từ tỉnh Hòa Bình đổ về. Bên cạnh đó, Mỹ Đức còn nằm trong vùng chứa lũ, khi xảy ra tình huống chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy. Trên địa bàn có 30,1km đê hữu Đáy và 12,7km đê sông Mỹ Hà làm nhiệm vụ chống lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của hàng chục nghìn hộ dân thuộc 17/22 xã, thị trấn...

Đánh giá của cơ quan quản lý đê cho thấy, nhiều vị trí trên 2 tuyến đê hữu Đáy và đê sông Mỹ Hà không đủ mặt cắt và cao trình chống lũ theo tần suất thiết kế. Đặc biệt hơn, sự cố sụt lún đê sông Mỹ Hà xảy ra từ năm 2017, 2018 đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Công trình khắc phục sự cố sụt lún cống qua đê hữu Đáy, đoạn Trạm bơm Tân Độ thuộc xã Xuy Xá chưa hoàn thành… Thực tế trên đã tạo ra thách thức lớn trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, giảm nhẹ thiên tai của huyện Mỹ Đức trong mùa mưa lũ năm 2022.

“Để bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiệt hại về tài sản của người dân, huyện Mỹ Đức đã đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án bảo vệ các vị trí đê điều, đập, hồ trọng điểm, xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý hiệu quả sự cố phát sinh ngay từ giờ đầu…”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang cho biết.

Tìm hiểu thực tế công tác phòng, chống thiên tai tại các xã: Xuy Xá, Hợp Thanh, Phúc Lâm…, phóng viên nhận thấy, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên. Tại xã Hợp Thanh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Hai thông tin, địa phương đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ khu vực xảy ra sự cố sụt lún đê Mỹ Hà. Ngoài bố trí 6 người thường xuyên tuần tra, canh gác, xã đã bố trí 110 người, chuẩn bị 300 cây tre, 5.000kg rơm khô, 3.000 vỏ bao tải, dự trữ 500m3 đất, đá sẵn sàng ứng phó sự cố sụt lún đê sông Mỹ Hà…

Tại xã Xuy Xá, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Khải cho biết, xã phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho công trình khắc phục sự cố sụt cống qua đê hữu Đáy. Tuy nhiên, đề phòng xảy ra tình huống phân lũ sông Hồng vào sông Đáy, vượt năng lực chống lũ của công trình này, Xuy Xá đã thành lập đại đội xung kích và đội giao thông hỏa tốc làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với 110 người; lập danh sách 2.100 hộ dân và công trình có nguy cơ; chuẩn bị nhu yếu phẩm bảo đảm đời sống người dân khi xảy ra tình huống vỡ đê, phải sơ tán… “Đến thời điểm này, xã đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó sự cố đê điều, tình huống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân…”, ông Vũ Văn Khải khẳng định.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các tuyến đê có thể an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Tuy nhiên, trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, huyện Mỹ Đức rất cần các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp hệ thống đê điều trên địa bàn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn đê điều