Đông Anh tập trung xử lý dứt điểm vi phạm đất đai

Ánh Dương| 30/05/2022 07:41

(HNM) - Thời gian qua, công tác phát hiện xử lý vi phạm đất đai được huyện Đông Anh thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Lực lượng chức năng xã Đại Mạch (huyện Đông Anh) cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm về đất đai.  Ảnh: Nguyễn Trọng

Xã Đại Mạch có 495ha đất nông nghiệp, trong đó, một số diện tích đã được cấp có thẩm quyền ký hợp đồng, giao các chủ trang trại canh tác. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất, một số chủ hợp đồng đã tự ý xây dựng công trình chuồng trại chăn nuôi, nhà tạm có diện tích từ khoảng 40m2 đến 275m2, chủ yếu là kết cấu khung kèo sắt, vách quây tôn, mái lợp tôn và một số diện tích sân, nền lát gạch, đổ bê tông... tại các xứ đồng: Khắn Chệ, Làn Cổng Đông, Bốt Điện. Ngoài ra, còn có một số công trình vi phạm trật tự xây dựng dọc tuyến đường 23B cũ, 23B mới… Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mạch Lê Công Hùng chia sẻ: Trên cơ sở kiểm tra, phát hiện, xã đã thiết lập biên bản, hồ sơ các vi phạm, đồng thời tổ chức cưỡng chế xử lý 12 trường hợp tại xứ đồng Khắn Chệ. Đáng chú ý, có 21 trường hợp tại khu đồng Bốt Điện, Làn Cổng Đông, dọc tuyến đường 23B cũ, sau khi được địa phương tuyên truyền, thuyết phục, người vi phạm đã tự giác tháo dỡ các công trình. Trong quý II và III năm 2022, xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý dứt điểm 28 trường hợp còn lại ở dọc tuyến đường 23B mới và xứ đồng Khắn Chệ.

Tương tự, xã Vĩnh Ngọc cũng đã thiết lập hồ sơ 37 trường hợp vi phạm xây dựng công trình chuồng trại chăn nuôi, nhà tạm ven quốc lộ 3 và 29 trường hợp vi phạm ven đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Hoàng Sa. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc Hoàng Văn Minh cho biết, xã đã cưỡng chế xử lý, động viên các hộ tự giác tháo dỡ, qua đó giải tỏa được 56 công trình vi phạm; 10 trường hợp còn lại thuộc thẩm quyền UBND huyện, xã đang vận động họ tự khắc phục, tháo dỡ công trình.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành 55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, 3 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, 7 quyết định cưỡng chế. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh Hoàng Anh Tuấn thông tin, UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức xử lý 272 trường hợp vi phạm, trong đó, một số xã đã tổ chức cưỡng chế xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại cũ như: 3 trường hợp tại khu Đống Lủi và Ao Rối (xã Cổ Loa); 11 trường hợp tại xứ đồng Thắng Chệ, thôn Mai Châu (xã Đại Mạch); 11 trường hợp tại khu chăn nuôi xã Thụy Lâm đã được các hộ tự giác tháo dỡ công trình; 10 trường hợp tại trục đường 6 cây xã Vĩnh Ngọc; 40 trường hợp tại xã Uy Nỗ… Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu UBND huyện một số văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm tại địa bàn các xã: Xuân Nộn, Vân Nội, Võng La, Hải Bối…

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng, toàn huyện phấn đấu năm 2022 kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, huyện đôn đốc UBND các xã, thị trấn quyết liệt tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại từ sau ngày 1-7-2014 và các vi phạm xây dựng nhà, nhà trọ trên đất nông nghiệp, như: Các vi phạm dọc đường Bắc Hồng thuộc thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng; vi phạm nằm trong Dự án thành phố thông minh thuộc thôn Hải Bối, xã Hải Bối; vi phạm xây dựng nhà, nhà trọ tại thôn Nhuế, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung; các vi phạm dọc tuyến kênh Hà Bắc thuộc các xã: Đông Hội, Mai Lâm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh tập trung xử lý dứt điểm vi phạm đất đai