Hơn 200 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở Gia Lâm

Ánh Dương| 28/05/2022 13:19

(NSHN) - Sáng 28-5, huyện Gia Lâm tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty CP dầu khí An Pha (Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) với hơn 200 người tham gia.

Các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại buổi diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 7 vụ cháy và 9 sự cố cháy, trong đó có vụ cháy ngày 30-12-2021, tại quán ăn gà Mạnh Hoạch ở khu Soi Baza, thôn 6, xã Ninh Hiệp, lan ra 6 lán tạm với tổng diện tích hơn 900m², gây thiệt hại lớn về tài sản; vụ cháy tại kho, xưởng sản xuất gỗ dán của Công ty TNHH Hải Nam (thôn Yên Viên, xã Yên Viên) ngày 1-5 vừa qua, thiêu rụi khoảng 800m² trong khu vực kho, xưởng có diện tích khoảng 3.000m².

Nguyên nhân các vụ cháy nổ được xác định phần lớn do sự cố trong quá trình sử dụng điện và các vật liệu dễ cháy nổ; doanh nghiệp, hộ gia đình còn thiếu kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy…

Do đó, huyện Gia Lâm tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của các lực lượng chức năng Công an thành phố, Công an huyện Gia Lâm, xã Ninh Hiệp... tại Công ty CP dầu khí An Pha.

Đã có hơn 200 người tham gia tình huống giả định: Công ty CP dầu khí An Pha có hoạt động san chiết nạp LPG - gas với trữ lượng khoảng 75 tấn/ngày, số lượng người thường xuyên làm việc khoảng 50 người, xe ô tô vận chuyển thường xuyên với mật độ cao. Cơ sở được trang bị các hệ thống: Phát hiện rò rỉ khí gas, báo cháy tự động, chữa cháy sprinkler hở, họng nước chữa cháy trong và ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay...

Lúc 9h ngày 28-5-2022, xảy ra cháy, nổ tại khu vực sàn nạp gas, nguyên nhân do đường ống dẫn gas từ bồn vào khu vực nạp bị thủng tại vị trí mối hàn ở góc khuất, khí gas thoát ra bên ngoài nhiều; đám cháy bùng phát mạnh trên diện tích rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ, xô đổ các bình gas, làm nhiều công nhân bị thương nặng; hệ thống chữa cháy bán tự động đang ở trạng thái đóng; các xe ô tô vận chuyển gas đang nhập hàng nhanh chóng di chuyển ra ngoài, nhưng 1 xe ở gần khu vực cháy do tác động từ vụ nổ bị đẩy ra xa, hư hỏng nặng, không may đè lên một người đang chạy thoát nạn, làm người này chấn thương, bất tỉnh…

Trước tình thế đó, bảo vệ công ty ngay lập tức ấn chuông báo cháy, gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy qua số điện thoại 114; một nhân viên kỹ thuật nhanh chóng tiếp cận tủ điện tổng, cắt điện toàn bộ các khối nhà…

Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng sau khi tiếp nhận thông tin đã lên phương án, triển khai lực lượng, bố trí các phương tiện, thiết bị để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

 UBND huyện Gia Lâm khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Buổi diễn tập diễn ra thành công, các lực lượng được phân công đã phối hợp khoanh vùng, dập tắt đám cháy, không để đám cháy bùng phát trở lại và đưa được những người bị nạn ra ngoài…

Kết thúc buổi diễn tập, UBND huyện Gia Lâm đã khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong buổi diễn tập. Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học cũng khẳng định, buổi diễn tập đã giúp nhìn nhận rõ nét, cụ thể những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi có sự cố, tai nạn tại những đơn vị, cơ sở trọng điểm, đặc biệt là khu vực làm việc có môi trường nguy hiểm cháy nổ cao như trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (gas)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 200 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở Gia Lâm