Huyện Quốc Oai để phát sinh 89 trường hợp vi phạm về đất đai

Hoàng Sơn| 27/05/2022 21:22

(NSHN) - Chiều 27-5, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Một số trường hợp ở xã Phượng Cách xây dựng trên đất nông nghiệp chưa bị xử lý.

Theo báo cáo của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quốc Oai, từ ngày 25-11-2021 đến ngày 26-5-2022 trên địa bàn huyện để phát sinh 89 trường hợp vi phạm về đất đai. Đến nay, các địa phương đã chỉ đạo xử lý xong 73 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công; đang tập trung chỉ đạo xử lý 16 trường hợp tại 8 xã: Phượng Cách, Đồng Quang, Ngọc Liệp, Phú Cát, Nghĩa Hương, Đông Xuân, Hòa Thạch, Cấn Hữu.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra việc xử lý vi phạm liên quan đất đai, trật tự xây dựng đối với các xã, thị trấn trên địa bàn. Các xã, thị trấn, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

UBND huyện cũng đề nghị các xã Đồng Quang, Phượng Cách và Ngọc Liệp xử lý vi phạm mới phát sinh xong trước ngày 5-6. Xã Cấn Hữu và xã Nghĩa Hương lập hồ sơ xử lý dứt điểm vi phạm xong trước ngày 20-6-2022...  

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nếu các xã không xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng xong trong thời gian quy định thì UBND huyện sẽ đánh giá không hoàn thành thi đua tháng đó đối với bí thư, chủ tịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai để phát sinh 89 trường hợp vi phạm về đất đai