Tái diễn việc sử dụng trái phép đất nông nghiệp

Hoàng Sơn| 23/05/2022 07:48

(HNM) - Thời gian qua, mặc dù huyện Quốc Oai tập trung xử lý vi phạm về đất đai nhưng tình trạng người dân xây dựng trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp, đất công ích vẫn tái diễn. Tình trạng này không chỉ khiến đất nông nghiệp bị biến dạng mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương.

Nhiều năm qua, xã Sài Sơn luôn là “điểm nóng” về vi phạm trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022, địa phương này phát sinh 14 trường hợp vi phạm. Điển hình là trường hợp ông Nguyễn Đình Chiều ở khu Năm Trại tự ý chuyển đổi sai mục đích, xây dựng xưởng sản xuất rộng gần 800m2 trên đất trồng cây hằng năm. Công trình vi phạm này đã bị cơ quan chức năng xã Sài Sơn lập biên bản vi phạm, yêu cầu gia đình tự tháo dỡ…

Tại xã Phượng Cách, tình trạng đổ đất, san nền, xây tường bao, dựng nhà xưởng, nhà ở trên đất sản xuất nông nghiệp cũng xảy ra tràn lan, thậm chí khu đất bãi của xóm 10, thôn 3 còn trở thành khu dân cư đông đúc. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Phượng Cách Nguyễn Thiên Mạch cho biết, địa phương cũng quyết liệt vào cuộc nhưng mới xử lý được 15 trường hợp vi phạm phát sinh; số tồn đọng từ nhiều năm trước chưa được xử lý.

Theo UBND huyện Quốc Oai, tình trạng vi phạm trên đất nông nghiệp cũng xảy ra ở hầu hết các xã, thị trấn. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện phát sinh 82 trường hợp vi phạm, tập trung ở các xã: Phượng Cách, Nghĩa Hương, Cộng Hòa, Ngọc Liệp, Cấn Hữu, Hòa Thạch… UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các xã, thị trấn xử lý 61 trường hợp; đang xử lý các trường hợp còn lại. Dù vậy, kết quả xử lý này rất nhỏ so với hàng nghìn vi phạm tồn tại trên đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP của Chính phủ; cụ thể: Xã Phượng Cách còn 392 trường hợp, xã Cấn Hữu khoảng 100 trường hợp, xã Sài Sơn 23 trường hợp…

Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng và đô thị huyện Quốc Oai Nguyễn Đức Toàn cho biết, có nhiều nguyên nhân để tồn đọng vi phạm trên đất nông nghiệp nhưng chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn kém; công tác quản lý của chính quyền cơ sở thiếu chặt chẽ; việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các cơ quan chức năng chưa kịp thời, thiếu kiên quyết...

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn thông tin, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị quyết liệt vào cuộc xử lý vi phạm; yêu cầu các đơn vị tăng cường cử cán bộ hướng dẫn UBND xã, thị trấn thiết lập hồ sơ vi phạm, xử lý đúng quy định. Địa phương nào không xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phát sinh thì lãnh đạo địa phương đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, trong tháng 4-2022, UBND huyện đã đánh giá thi đua không hoàn thành nhiệm vụ đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND của 5 xã vì để xảy ra nhiều vi phạm đất đai mà chưa kịp thời xử lý. Đối với những vi phạm tồn đọng, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thống kê, rà soát từng trường hợp, xây dựng phương án xử lý nhằm siết chặt công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái diễn việc sử dụng trái phép đất nông nghiệp