Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Ứng Hòa: Trái ngọt đầu mùa sau những gian nan

Nguyễn Tiến Việt| 23/05/2022 11:07

(NSHN) - Với xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới đầy khó khăn, vất vả, đến nay, diện mạo các vùng quê của huyện Ứng Hòa đã có nhiều khởi sắc. Qua đó, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh cho toàn huyện tiếp tục vững bước trên lộ trình phát triển kinh tế - xã hội. Ứng Hòa xác định rõ, xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, toàn huyện đang tiếp tục chung sức kiến tạo nên những miền quê ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông nghiệp, làng nghề của huyện Ứng Hòa ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tự hào những miền quê trù phú

Những ngày này, về nhiều xã của huyện Ứng Hòa như: Đông Lỗ, Hoa Sơn, Liên Bạt… bức tranh làng quê xanh, sạch, đẹp, khang trang khiến ai đi xa trở về cũng rưng rưng xúc động, tự hào... Điển hình trong số đó là xã Liên Bạt, đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Xuân Bán, ở thôn Bặt Chùa, phấn khởi cho biết, nhà nước hỗ trợ kinh phí để nạo vét, kè hồ thì người dân góp công sức mua ghế đá, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng; nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa khang trang thì người dân góp tiền mua trang thiết bị, lắp đặt dụng cụ khu vui chơi cho trẻ em, thể dục cho người lớn. Nhà ai có điều kiện thì hiến đất mở rộng đường ngõ, các gia đình khác đóng góp kinh phí xây dựng cổng làng, giao thông nông thôn… Ở Liên Bạt, tính riêng xây dựng cổng làng, các thôn đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, 8/8 thôn đều xây dựng cổng làng bề thế, to đẹp, là “món quà” của hôm nay gửi tặng các thế hệ sau, dù đi xa vẫn nhớ về quê hương với cổng làng đậm đà bản sắc...

Câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở Liên Bạt cũng như nhiều làng quê khác ở Ứng Hòa có được trước hết nhờ sự chung sức đồng lòng, sẵn sàng vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn Nguyễn Duy Chuyên khẳng định, là một trong những xã về đích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện, kinh nghiệm của địa phương là một mặt tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Trung ương, thành phố và huyện; mặt khác cần phát huy sức mạnh tổng hợp, nguồn lực nội sinh từ sự chủ động, đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các công trình an sinh phúc lợi (điện, đường, trường, trạm...) được xây dựng khang trang.

Đặc biệt, xã tập trung nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong sản xuất nông nghiệp, toàn xã Hoa Sơn giữ diện tích sau khi quy hoạch đất trồng lúa còn khoảng 360ha, tập trung phát triển các vùng chuyên canh rau màu và trồng giống lúa J02 theo tiêu chuẩn VietGAP; đưa chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để bảo đảm môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương; phối hợp với hội đoàn thể xã mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp...

 Nhờ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, diện mạo nông thôn mới ở huyện Ứng Hòa ngày càng khang trang, sạch đẹp...

Tiếp tục hành trình...

Về hành trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền thông tin, năm 2010, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện được triển khai. Xã Đồng Tân được thành phố và huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn. Vốn là huyện thuần nông, xuất phát điểm thấp nên khi bắt đầu thực hiện, huyện gặp rất nhiều khó khăn. So với bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khi đó, hầu như các xã đều chỉ đạt 1/19 tiêu chí; 6/19 tiêu chí đạt trên 50%, 12/19 tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp...

Cùng với phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ mọi nguồn lực, bám sát Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020 và Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2021-2025, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân...

Quá trình triển khai, huyện luôn xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, được đặt lên hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của xây dựng nông thôn mới, qua đó huy động được sức mạnh toàn dân. Cùng với đó, huyện phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân bàn bạc, quyết định, kiểm tra, giám sát và chính người dân được thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, nhân dân đã vào cuộc tích cực, tham gia góp công sức, tiền của cùng chính quyền địa phương tạo thêm nguồn lực đầu tư, hoàn thiện các công trình xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện đã huy động tổng nguồn vốn hơn 6.189.959 triệu đồng, đặc biệt là thu nhập bình quân trên địa bàn ngày càng tăng: Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân chỉ đạt 12,38 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2021, con số này là 54,67 triệu đồng/người/năm (tăng 42,29 triệu đồng/người/năm so với năm 2010); đường làng ngõ xóm, hệ thống thoát nước được kiên cố hóa, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa; 504/504km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, thuận lợi cho giao thông nội đồng phục vụ nông nghiệp; cải tạo, xây mới các công trình trường học, 79/90 trường học đã đạt chuẩn quốc gia; 29/29 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 145/145 thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa...

Bên cạnh đó, đến nay, 28/28 xã của Ứng Hòa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ứng Hòa xác định rõ, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là một trong những chương trình lớn của huyện, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc với mục tiêu mỗi thôn, xóm của Ứng Hòa ngày càng phát triển, xứng đáng truyền thống quê hương "Chiếc gậy Trường Sơn", "Khu Cháy Anh hùng"…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Ứng Hòa: Trái ngọt đầu mùa sau những gian nan