Chương Mỹ: Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đảng viên

Kim Nhuệ - Hoàng Tình| 18/05/2022 20:16

(NSHN) - Thừa ủy quyền của Thành ủy Hà Nội, chiều 18-5, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã trang trọng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19-5 tặng 3 đảng viên thuộc Đảng bộ các xã: Đồng Phú, Trung Hòa và Tiên Phương.

Đồng chí Trần Văn Toán, sinh năm 1927, ngày vào Đảng 1-1-1948. Quá trình công tác, đồng chí luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Từ một cán bộ phụ trách thiếu niên xã Đồng Phú, đồng chí đã tham gia và đảm nhiệm nhiều cương vị như: Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chương Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ...

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Văn Toán, đảng viên Chi bộ thôn Hạ Dục, Đảng bộ xã Đồng Phú.

Từ tháng 12-1986 đến nay, đồng chí nghỉ hưu, tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Hạ Dục, Đảng bộ xã Đồng Phú. Ghi nhận đóng góp của đồng chí Trần Văn Toán, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Hai...

Đồng chí Lê Văn Siêu, sinh năm 1921, ngày vào Đảng 5-5-1947. Quá trình công tác, đồng chí từng giữ nhiều cương vị như: Cán bộ Ty Công an Hà Đông, Thư ký Tòa án nhân dân Lý Nhân (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Thẩm phán Tòa án nhân dân các huyện: Thường Tín, Chương Mỹ.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Văn Siêu, đảng viên Chi bộ thôn Trung Cao, Đảng bộ xã Trung Hòa.

Năm 1971, đồng chí nghỉ hưu và tiếp tục tham gia công tác tại địa phương. Từ năm 1973 đến 1974, đồng chí được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Trung Cao, Trưởng ban Kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp xã Trung Hòa. Từ năm 1974 đến nay, đồng chí sinh hoạt tại Chi bộ thôn Trung Cao, Đảng bộ xã Trung Hòa.

Ghi nhận đóng góp của đồng chí Lê Văn Siêu, Đảng và Nhà nước đã tặng Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì...

Đồng chí Nguyễn Đình Lập, sinh năm 1924, ngày vào Đảng 2-2-1949. Quá trình công tác, đồng chí từng giữ nhiều chức vụ, như: Tiểu đội trưởng E148 Cửu Thương Sơn La, quyền Chủ nhiệm Quân y thuộc Đoàn 559...

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Đình Lập, đảng viên Chi bộ thôn Đồng Nanh, Đảng bộ xã Tiên Phương.

Từ tháng 1-1974, đồng chí nghỉ hưu và tiếp tục tham gia công tác tại địa phương và giữ các chức vụ: Thường vụ Đảng ủy phụ trách tổ chức, kiểm tra, Bí thư Chi bộ 3 - Đồng Nanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiên Phương...

Hiện nay, đồng chí sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đồng Nanh, Đảng bộ xã Tiên Phương. Ghi nhận đóng góp của đồng chí Nguyễn Đình Lập, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Chiến công hạng Nhất...

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã chúc các đảng viên cao niên luôn mạnh khỏe, trường thọ; đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục quan tâm, động viên các đảng viên cao niên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương mẫu mực để con cháu và lớp lớp thế hệ trẻ noi theo...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ: Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đảng viên