Thạch Thất tích cực, chủ động hơn trong phòng, chống thiên tai năm 2022

Kim Nhuệ| 18/05/2022 10:06

(NSHN) - Huyện Thạch Thất vừa tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 Huyện Thạch Thất treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng phòng Kinh tế Nguyễn Doãn Tuyến cho biết, năm 2021, thiên tai đã làm gãy đổ 301 cây xanh; mất trắng 41ha hoa màu, 11,5ha cây ăn quả; tốc mái nhà và xưởng sản xuất của 55 hộ dân; hư hỏng nhiều hạng mục công trình trường học, trạm y tế, hợp tác xã nông nghiệp... Lực lượng Công an, Quân đội đã kịp thời xử lý các tình huống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong 23 vụ cháy, đuối nước... góp phần giảm thiệt hại, sớm ổn định đời sống của người dân...

Trong công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai, huyện đã thu được gần 1,925 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch thành phố Hà Nội giao...

Bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện còn một số hạn chế, như: Một số cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở còn chủ quan, chưa chỉ đạo sát sao, xây dựng kế hoạch, phương án chưa sát thực tế, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” chưa đầy đủ, thiếu chủ động...

Nhận định thời tiết, thiên tai năm 2022 diễn biến khó lường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình phòng, chống thiên tai, chuẩn bị đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng xung kích làm công tác phòng, chống thiên tai, chữa cháy ở cơ sở...

“Các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách cụ thể những gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất... để có phương án hỗ trợ, di dời đến nơi an toàn khi xảy ra tình huống thiên tai...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất lưu ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất tích cực, chủ động hơn trong phòng, chống thiên tai năm 2022