Thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) đạt chuẩn văn minh đô thị

Kim Nhuệ - Thu An| 18/05/2022 09:37

(NSHN) - Thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) vừa đón nhận danh hiệu "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2020-2021", "Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia rối cạn Tế Tiêu” và phát hành cuốn “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Đại Nghĩa”.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều trao Bằng công nhận "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2020-2021" cho thị trấn Đại Nghĩa. 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Đại Nghĩa Nguyễn Văn Hải cho biết, sau 2 năm triển khai chương trình xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, Đại Nghĩa đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu; trong đó, thu nhập bình quân đạt 54,3 triệu đồng/người/năm, số hộ có nhà ở kiên cố bảo đảm kiến trúc đô thị đạt 95%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, số hộ thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt 90%, số người chết được thân nhân đưa đi hỏa táng đạt 76,3%. Đặc biệt, 100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường...

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lương Đức Thắng trao Chứng nhận "Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia rối cạn Tế Tiêu" cho thị trấn Đại Nghĩa. 

Ngoài nhiệm vụ trên, thị trấn Đại Nghĩa đã huy động các nguồn lực để phục hồi, phát triển loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian rối cạn Tế Tiêu, như: Tôn tạo, nâng cấp thủy đình, khu trưng bày, khu trải nghiệm cho học sinh; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị cơ quan thẩm quyền công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia...

Bên cạnh đó, thị trấn đã nghiên cứu, biên soạn và phát hành cuốn “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Đại Nghĩa giai đoạn 1930-2022” làm tài liệu giáo dục truyền thống, lịch sử cho các thế hệ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) đạt chuẩn văn minh đô thị