Quốc Oai: Hoàn thành xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trước ngày 25-5

Hoàng Sơn| 11/05/2022 17:19

(NSHN) - Ngày 11-5, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ chấm dứt hoạt động của các lò gạch vi phạm trên địa bàn các xã: Hòa Thạch, Ngọc Liệp, Cấn Hữu, Cộng Hòa, Nghĩa Hương và tiến độ xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện nay, trên địa bàn huyện còn 8 lò gạch vi phạm thuộc các xã: Hòa Thạch, Ngọc Liệp, Cấn Hữu, Cộng Hòa, Nghĩa Hương. Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các xã trên tập trung xử lý, giải tỏa vi phạm. Tuy nhiên, đến nay tiến độ xử lý còn rất chậm, thậm chí vẫn còn lò gạch hoạt động.

Đối với lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, vi phạm mới phát sinh có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 4-2022, toàn huyện phát sinh 77 trường hợp vi phạm mới, riêng 4 tháng đầu năm 2022 xảy ra 67 trường hợp, tập trung ở các xã: Phượng Cách, Nghĩa Hương, Cộng Hòa, Ngọc Liệp… Đến nay, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các xã, thị trấn xử lý xong 53 trường hợp và đang xử lý 24 trường hợp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các xã thường xuyên tuyên truyền, vận động chủ lò gạch đẩy nhanh tiến độ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; tiến hành ký biên bản cam kết với các chủ lò gạch xác định ngày hoàn thành tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Phạm Quang Tuấn yêu cầu UBND các xã: Cấn Hữu, Cộng Hòa, Nghĩa Hương, Ngọc Liệp tiếp tục vận động, giám sát các chủ lò gạch tự tháo dỡ triệt để các lò gạch tại địa phương bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Các đơn vị, phòng, ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc, nhân lực để tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các lò gạch trên địa bàn xong trước ngày 25-5.

Đối với công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; tiến hành lập hồ sơ xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh xong trước ngày 25-5.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Quang Tuấn nhấn mạnh, nếu các xã, thị trấn không xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng xong trước thời gian quy định thì lãnh đạo địa phương đó sẽ bị đánh giá thi đua tháng không hoàn thành nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai: Hoàn thành xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trước ngày 25-5