Ứng Hòa: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng nhân đạo năm 2022

Bạch Thanh| 05/05/2022 21:26

(NSHN) - Ngày 5-5, tại Nhà thi đấu - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022 trên địa bàn với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.

Hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tháng nhân đạo năm 2022 diễn ra với chủ đề “Gắn kết cộng đồng – lan tỏa hành động nhân ái” nhằm kêu gọi mọi người gắn kết bằng những việc làm tử tế, dù nhỏ bé. Từ mỗi hành động nhân ái có tác động lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ huyện kêu gọi Hội Chữ thập đỏ cơ sở trên địa bàn tập trung huy động nguồn lực, nhân lực; kêu gọi sự phối hợp từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo để giúp đỡ, mang đến cơ hội sống tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Hưởng ứng lời kêu gọi, bước đầu, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp nhận ủng hộ số tiền gần 200 triệu đồng từ nhiều tập thể, đơn vị, doanh nghiệp... Hiện tại, tổng các nguồn vận động và Quỹ nhân đạo toàn huyện có hơn 366 triệu đồng phục vụ việc thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, người yếu thế trong xã hội...

Trong ngày 5-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa có nhiều hoạt động như khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ, hiến máu nhân đạo...

* Cũng trong ngày 5-5, Ban tổ chức trao biển khởi công xây dựng 3 ngôi nhà Chữ thập đỏ, tổng trị giá 120 triệu đồng; trao 35 suất học bổng, trị giá 35 triệu đồng; trao 15 suất trợ cấp thường xuyên quý I, quý II-2022, trị giá 27 triệu đồng.

Bà Dương Thị Vỡ ở thị trấn Vân Đình - một trong những hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà xúc động trước sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bà cho biết, ngôi nhà xây xong, ba mẹ con bà không còn phải ở thuê trong căn nhà chật chội, mưa dột, nắng nóng...

Ngay sau lễ phát động tại huyện, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn đã có những kế hoạch, hành động thiết thực. Trong đó, xã Quảng Phú Cầu vận động hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt trên 250 đơn vị máu, vượt 312% chỉ tiêu huyện giao; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; khởi công các công trình nhân đạo; tặng quà, sổ tiết kiệm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Hội Chữ thập đỏ xã phấn đấu hỗ trợ 2 ngôi nhà Chữ thập đỏ, 5 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, trợ cấp thường xuyên 2 gia đình, trợ vốn 5 gia đình khó khăn, tặng 20 suất quà cho gia đình khó khăn; tổng trị giá tại cơ sở Hội phấn đấu đạt trên 70 triệu đồng.

Bà Nghiêm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa cho hay, việc tổ chức Tháng nhân đạo được các cấp Hội trên địa bàn huyện triển khai nghiêm túc với mục tiêu trợ giúp được nhiều nhất hoàn cảnh khó khăn. Hội Chữ thập đỏ huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo tầng lớp nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng nhân đạo năm 2022