Quận Nam Từ Liêm phát động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông hướng tới SEA Games 31

Hiền Phương| 05/05/2022 13:43

(NSHN) - Ngày 5-5, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn quận, hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình cho biết, lễ phát động, ra quân bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận trong việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng quận trở thành đô thị “xanh - văn minh - hiện đại”…

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường xây dựng kế hoạch, đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; thành lập các tổ công tác sẵn sàng xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh, đặc biệt là các khu vực diễn ra sự kiện của đại hội.

Các cơ quan, đơn vị, UBND phường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị. Đồng thời, nâng cao công tác giám sát việc triển khai thực hiện ở cơ sở, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm đã ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm phát động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông hướng tới SEA Games 31