Quận Hoàng Mai: Ra quân tháng cao điểm văn minh đô thị, an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5 và SEA Games 31

Dung Nhi| 29/04/2022 16:22

(NSHN) - Nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và chào mừng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4, Quốc tế lao động 1-5 và SEA Games 31, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện tháng cao điểm bảo đảm trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tại đường Giải Phóng.

Cùng với đó, thông qua tháng cao điểm nhằm tăng cường ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quận về công tác bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Chỉnh trang tuyến phố văn minh sạch đẹp tại phường Thịnh Liệt.

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Cao điểm trong những ngày cuối tháng 4-2022, UBND các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường, tuyến phố. Đồng thời, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ xe sai quy định. Các lực lượng chức năng cũng kiên quyết dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm, dỡ bỏ biển quảng cáo trái phép, bóc xóa quảng cáo rao vặt..., bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Công tác ra quân tập trung vào các tuyến phố điểm như: Giải Phóng, Kim Đồng, đường 2,5...

Bên cạnh đó, quận tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định bảo đảm trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, nhận rõ trách nhiệm, chủ động chấp hành nghiêm chỉnh quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai: Ra quân tháng cao điểm văn minh đô thị, an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5 và SEA Games 31