Quận Hoàn Kiếm đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án giãn dân phố cổ

Hương Ly| 20/04/2022 18:48

(NSHN) - Chiều 20-4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm (khóa XXVI) tổ chức Hội nghị lần thứ tám.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Quận ủy Hoàn Kiếm, quý I-2022, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, kinh tế của đất nước và Thủ đô có dấu hiệu phục hồi, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn: Doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước tăng 3,7% so với cùng kỳ; doanh thu ngành du lịch ước tăng 7,26% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 3.208 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán năm, bằng 81,2% so với cùng kỳ…

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được triển khai toàn diện và hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được quận quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân, lãnh đạo quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục cụ thể hóa 7 chương trình công tác của Quận ủy bằng các đề án cụ thể...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của quận, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trên một số lĩnh vực như quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, công tác phòng, chống dịch Covid-19… Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định đề nghị trong quý II và 9 tháng cuối năm 2022, quận cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, cùng với việc tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, cần đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Song hành với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Chính phủ, thành phố Hà Nội về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, cần tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên, quyết liệt nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Kiên quyết không để tái lấn chiếm hè để kinh doanh, quản lý việc sắp xếp các điểm giao thông tĩnh đúng quy định; tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm; triển khai các kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn…

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm cũng đề nghị quận tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, thiết thực chào mừng SEA Games 31; chuẩn bị các điều kiện để phục vụ việc tổ chức kỳ thi cuối cấp trung học cơ sở năm 2022… Cùng với đó, cần chủ động nắm chắc tình hình, có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND quận, nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của UBND quận, phường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ… nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án giãn dân phố cổ