Phát huy thế mạnh làng nghề

Đỗ Minh| 20/04/2022 07:21

(HNM) - Trên lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu, xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) tích cực phát huy nội lực, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Với lợi thế có nghề sơn mài nổi tiếng, Duyên Thái đẩy mạnh phát triển làng nghề gắn với du lịch, tạo thêm nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

Làng nghề sơn mài Hạ Thái (xã Duyên Thái) là 1 trong 50 làng nghề của huyện Thường Tín được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Để thúc đẩy nghề này, Duyên Thái tập trung hỗ trợ người dân đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm.

Chủ tịch Hội làng nghề sơn mài Hạ Thái Nguyễn Thị Hồi chia sẻ, làng nghề có lịch sử lâu đời, đặc biệt, các nghệ nhân của làng nghề áp dụng kỹ thuật hiện đại trong pha chế, thay đổi công đoạn sơn nên sản phẩm ngày càng bền đẹp. Sản phẩm sơn mài Hạ Thái đã xuất khẩu tới nhiều nước như: Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… Trung bình, mỗi hộ làm nghề tại Hạ Thái có doanh thu đạt hàng tỷ đồng/năm.

Nghệ nhân Lê Thanh Hải của làng nghề Hạ Thái cho hay, để nâng cao hiệu quả kinh tế từ làng nghề, các hộ sản xuất không ngừng đổi mới mẫu mã, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng để tăng giá trị sản phẩm. Không chỉ phát huy nguồn lực kinh tế từ làng nghề, Duyên Thái còn gắn phát triển làng nghề với du lịch trải nghiệm.

Chủ tịch UBND xã Duyên Thái Nguyễn Đình Tiến thông tin: Cuối năm 2020, làng nghề sơn mài Hạ Thái của xã được UBND thành phố Hà Nội công nhận điểm du lịch làng nghề. Đây là một trong 2 điểm du lịch của huyện Thường Tín. “Làng nghề sơn mài Hạ Thái được công nhận là điểm du lịch làng nghề đã khẳng định vị thế cũng như thương hiệu sản phẩm làng nghề; đồng thời mở ra cơ hội, thời cơ mới cho làng nghề phát triển, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn... nhờ đó, Duyên Thái thêm nguồn lực hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Nguyễn Đình Tiến nhấn mạnh. Từ cuối năm 2019, được sự quan tâm hỗ trợ của thành phố và huyện, Duyên Thái đã thành lập được Cụm công nghiệp làng nghề sơn mài Hạ Thái rộng 12ha, thu hút hơn 100 hộ sản xuất.

Tuy vậy, chính quyền xã Duyên Thái xác định việc phát huy nguồn lực từ làng nghề, phát triển nghề theo hướng bền vững là hành trình không ngừng nghỉ. Cùng với phát triển Cụm công nghiệp làng nghề, Duyên Thái hiện tập trung phát triển hệ thống giao thông, kết nối với các xã lân cận, tạo thuận lợi phát triển du lịch làng nghề.

Theo Chủ tịch UBND xã Duyên Thái Nguyễn Đình Tiến, xã có hệ thống giao thông thuận lợi, có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam chạy dọc phía Tây, có đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chạy dọc giữa xã song song với quốc lộ 1A. Các tuyến đường liên xã Duyên Thái đi các xã Nhị Khê, Ninh Sở (huyện Thường Tín), xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) được nâng cấp, trải nhựa. Hiện nay, Duyên Thái tiếp tục nâng cấp các tuyến đường liên thôn xóm để tăng tính kết nối trong hạ tầng giao thông, phát huy mạnh mẽ thế mạnh làng nghề, qua đó tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy thế mạnh làng nghề