Gần 300 phụ nữ và trẻ em quận Ba Đình được khám sức khỏe hậu Covid-19

Dương Linh| 03/04/2022 18:17

(NSHN) - Trong hai ngày 2 và 3-4, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai tổ chức khám sức khỏe hậu Covid-19 cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn quận.

Các bác sĩ thăm, khám sức khỏe tận tình cho các cháu nhỏ từng mắc Covid-19.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên cho biết, trong tháng 3, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai về chăm sóc sức khỏe, điều trị Covid-19 và hậu Covid-19 cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn, giai đoạn 2022-2024, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng hạnh phúc trong mỗi gia đình.

Hoạt động phối hợp chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn quận gồm một số nội dung như: 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ, gia đình và trẻ em được chăm sóc, tư vấn điều trị khi mắc Covid-19 cũng như hậu Covid-19; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em; phòng, chống các bệnh lây nhiễm; quản lý bệnh mãn tính; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa các cơ sở Hội với cơ sở y tế trên địa bàn; triển khai mô hình điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị tại nhà…

Những suất cơm ấm tình trao tặng tới các y, bác sĩ trong thời gian khám bệnh.

Đặc biệt, để tri ân đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình đã trao tặng bệnh viện máy lọc nước trị giá 6 triệu đồng để hỗ trợ các y, bác sĩ tại đơn vị điều trị người bệnh Covid-19; đồng thời triển khai “Bữa cơm ấm tình”, mỗi ngày nấu 20 suất ăn thơm, ngon, đủ dinh dưỡng để trao tặng tới các y, bác sĩ trong thời gian khám bệnh.

Hoạt động thăm khám sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình còn tiếp tục diễn ra trong ngày 16-4 tới đây, với 100 suất khám. Tổng cả 3 ngày là gần 300 phụ nữ và trẻ em quận Ba Đình được thăm khám, tư vấn hậu Covid-19, với trị giá hơn 140 triệu đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 300 phụ nữ và trẻ em quận Ba Đình được khám sức khỏe hậu Covid-19