Chương Mỹ phát động tổng vệ sinh môi trường

Nguyễn Mai| 01/04/2022 07:48

(HNM) - Huyện Chương Mỹ đang được Trung ương xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh những tiêu chí đạt cao, huyện còn một số hạn chế trong công tác vệ sinh môi trường. Quyết liệt khắc phục những hạn chế, thời gian qua, Chương Mỹ phát động nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải...

Người dân xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) tham gia vệ sinh môi trường. Ảnh: Kim Thoa

Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, tất cả thôn, xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ rộn ràng khí thế ra quân vệ sinh môi trường. Tại xã Phụng Châu, ngay từ sáng sớm 26-3, cán bộ và nhân dân thuộc 5/5 thôn của xã đã quét sạch các trục đường liên thôn, liên xã, cắt cỏ, phát quang bụi rậm... Sau tổng vệ sinh, các lực lượng tiếp tục chia nhóm trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn hộ dân loại bỏ dụng cụ chứa nước có bọ gậy; hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, diệt muỗi, loăng quăng... Tại thôn Long Châu Sơn (xã Phụng Châu), thôn đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 26,6 triệu đồng để trồng hàng cây bóng mát dọc đường liên thôn...

Tương tự, Chủ tịch UBND xã Thủy Xuân Tiên Nguyễn Văn Mạnh cho biết, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, tổ chức đoàn thể, cơ sở thôn triển khai vệ sinh môi trường vào cuối tuần. Trước đó, xã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần, huy động các cơ quan, đơn vị, trường học, nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền để người dân không vứt rác ra đường, đổ rác đúng nơi quy định…

Theo UBND huyện Chương Mỹ, đến hết năm 2021, huyện hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; 3 xã: Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hợp Đồng cũng đã được UBND thành phố quyết định công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, trên địa bàn huyện còn một số nơi, công tác vệ sinh môi trường chưa đạt; một số tuyến đường liên xã, thôn, xóm còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, rác sinh hoạt chưa được thu gom triệt để, người dân chưa thực sự vào cuộc trong công tác chỉnh trang đường làng, ngõ, xóm; hạ tầng một số điểm tập kết rác thải chưa được hoàn thiện theo quy định...

Khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường tại gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, huyện lồng ghép nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng trong giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong tháng 3 vừa qua, huyện xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2022 và phát động ra quân tại tất cả xã, thị trấn.

Trực tiếp kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường tại các địa bàn dân cư ngày 26-3, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường yêu cầu việc thực hiện phải thiết thực, hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân nhằm tạo phong trào rộng khắp. Sau ra quân, các xã, thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì thường xuyên trong gia đình, nơi công cộng về bảo vệ môi trường, tạo nếp sống văn minh... “Chỉ khi nào làm tốt công tác vệ sinh môi trường khi đó mới thực sự nâng cao chất lượng đời sống cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ phát động tổng vệ sinh môi trường