Sóc Sơn khen thưởng 37 tập thể, cá nhân trong công tác tuyển quân năm 2022

Hoàng Sơn| 25/03/2022 20:45

(NSHN) - Chiều 25-3, huyện Sóc Sơn tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2022.

Sóc Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022.

Năm 2022, huyện Sóc Sơn được UBND thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu 200 công dân cho 6 đầu mối nhận quân gồm: Sư đoàn 371/Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung đoàn Bộ binh 692/Sư đoàn 301/BTL Thủ đô; Sư đoàn 361; Lữ đoàn 205/BTL TTLL; Lữ đoàn hóa học 86/BTL Hóa học và Binh chủng Tăng thiết giáp. Cùng với đó là 40 công dân tham gia công an nghĩa vụ.

Nhằm bảo đảm chất lượng gọi công dân nhập ngũ, thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, lập danh sách điều khám 800 thanh niên trong độ tuổi.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, đây là năm có kết quả khám tuyển đạt cao (trên 68,2). Số tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm 42,7%.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện khẳng định: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch được giao...

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự; phát huy truyền thống quê hương, truyền thống của Lực lượng vũ trang huyện làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần vào sự nghiệp quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Trong những năm tới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cần ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vào phục vụ quân đội.

Đối với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác sơ tuyển và tuyển chọn công dân trong độ tuổi theo phương châm "tuyển người nào chắc người đó". Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công dân lên đường nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Nhân dịp này, UBND huyện Sóc Sơn đã khen thưởng 14 tập thể, 23 cá nhân; đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen cho xã Minh Phú do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Sơn khen thưởng 37 tập thể, cá nhân trong công tác tuyển quân năm 2022